"Mức tăng trưởng thấp nhất ở Pháp kể từ năm 1945 là -2,2% vào năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Chúng ta có thể sẽ vượt rất xa mức -2,2% trong năm nay", ông Le Maire phát biểu tại một uỷ ban Thượng viện Pháp hôm nay. "Đó là một dấu hiệu cho thấy biên độ của cú sốc kinh tế mà chúng ta phải đối mặt".
Văn phòng thống kê Insee tháng trước cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 đã làm giảm 35% hoạt động kinh tế nói chung và ước tính mỗi tháng phong tỏa sẽ khiến GPD hàng năm giảm 3%. Các ngành dịch vụ, công nghiệp nặng và xây dựng chịu tổn thất lớn, do các nhà máy đóng cửa và chỉ một số ít các lĩnh vực kinh doanh, như siêu thị và nhà thuốc, vẫn mở cửa.
Hiệp hội các nhà tuyển dụng Pháp cảnh báo hàng trăm công ty và cửa hàng nhỏ hơn có nguy cơ phá sản. Chính phủ Pháp đã cam kết gói hỗ trợ 45 tỷ euro (49 tỷ USD) và những khoản cứu trợ khác để giúp các công ty vượt qua khủng hoảng.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch trên đường phố thủ đô Paris, Pháp hôm 4/4. Ảnh: AFP. |
Covid-19 đã xuất hiện ở 208 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 1,3 triệu người nhiễm và hơn 70.000 người tử vong. Pháp hiện ghi nhận gần 93.000 ca nhiễm và hơn 8.000 ca tử vong.
Nước này đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ 17/3 để ngăn virus lây lan. Người dân chỉ được ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm và phải được cấp phép. Giới chức cho biết lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 15/4.
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh có dấu hiệu tích cực khi số ca nhiễm và tử vong hàng ngày giảm, Bộ Y tế Pháp đã cảm ơn người dân chấp hành các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn Covid-19 lây lan, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục tuân thủ các biện pháp hạn chế.
Huyền Lê (Theo AFP)