Chiếc Dupuy de Lome trên Đại Tây Dương hồi năm 2017. Ảnh: Hải quân Pháp. |
Tàu do thám Dupuy de Lome và một tàu hộ vệ tàng hình lớp La Fayette của Pháp hôm qua đi vào vùng biển phía đông Địa Trung Hải và bắt đầu tiến đến khu vực ngoài khơi Syria, Sputnik dẫn dữ liệu từ Hệ thống nhận dạng tự động tàu thuyền quốc tế (AIS). Động thái này diễn ra không lâu sau khi Mỹ triển khai tàu sân bay USS Harry Truman tới đông Địa Trung Hải.
Được biên chế từ tháng 4/2006, Dupuy de Lome được trang bị nhiều hệ thống thu thập dữ liệu tình báo tín hiệu (SIGINT), cảnh báo chiếu xạ radar và liên lạc vệ tinh. Nó có thể phân tích và xác định vị trí các tổ hợp radar đối phương, cũng như chặn thu dữ liệu từ các hệ thống liên lạc. Một số thông tin cho rằng thiết bị trên tàu có thể nghe trộm những cuộc gọi từ điện thoại di động.
Dupuy de Lome dài 102 m, rộng 16 m, có lượng giãn nước đầy tải 3.600 tấn và tầm hoạt động 6.300 km. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm 30 người, cùng tối đa 78 kỹ thuật viên vận hành các hệ thống do thám. Con tàu chỉ được trang bị hai súng máy cỡ nòng 12,7 mm để tự vệ, đòi hỏi Pháp triển khai tàu chiến bảo vệ trong những chiến dịch gần khu vực chiến sự.
Mỹ và đồng minh đang tăng cường hoạt động do thám gần lãnh thổ Syria, đặc biệt từ sau khi nước này nhận bàn giao các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 từ Nga. Hai trinh sát cơ Mỹ đã bay gần vị trí tàu chiến Nga, cũng như căn cứ không quân Hmeymim và quân cảng Tartus trong thời gian gần đây.
Vùng biển đông Địa Trung Hải giáp phía tây Syria. Đồ họa: Map.com. |