HLV Park Hang-seo nâng cao Cup vô địch AFF tại Mỹ Đình vào tháng 12/2018. Ảnh: AFF. |
Báo Hankook Ilbo từ ngày 3/1 đến 15/1 thực hiện một khảo sát với 1.000 người Việt Nam để đánh giá góc nhìn của người dân Đông Nam Á với Hàn Quốc, Korea Times, phiên bản tiếng Anh của tờ báo này, hôm 14/2 đưa tin.
Kết quả khảo sát cho thấy 7 trong số 10 người Việt Nam được hỏi cho biết họ có thiện cảm với Hàn Quốc nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, 73,8% số người tham gia khảo sát nhìn nhận tích cực về Hàn Quốc, so với 61% vào năm ngoái.
Những người ở độ tuổi 40 thay đổi cách nhìn rõ rệt nhất. Vào năm 2018, chỉ có 48% số người trong độ tuổi trung niên trả lời tích cực, nhưng tỷ lệ này tăng vọt lên 70% trong cuộc khảo sát năm nay.
Nhờ huấn luyện viên Park Hang Seo, tỷ lệ người Việt Nam thiện cảm với Hàn Quốc tăng từ 61% vào năm 2018 lên gần 74% trong năm nay. Ảnh: Korean Times. |
Nguyen Thi Thanh Huyen, giảng viên của đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho biết ảnh hưởng của ông Park với công chúng Việt Nam là không thể phủ nhận bởi ông đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được. "Điều kinh ngạc là chỉ trong một năm mà ông ấy tạo được sức ảnh hưởng như vậy", Huyen nói.
Dưới sự dẫn dắt của ông Park, Việt Nam đã làm nên lịch sử khi vào tận trận chung kết giải vô địch U23 châu Á năm 2018 và giành chức vô địch AFF Cup hồi tháng 12.
Tại Asian Cup 2019, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á trụ lại được đến vòng tứ kết. Philippines đã sớm bị loại từ vòng bảng, còn Thái Lan, đội được coi là mạnh nhất khu vực khoảng 5 năm về trước, thua Trung Quốc 1-2 tại vòng 1/8.
Có nhiều sự kiện khác cũng giúp cải thiện mối quan hệ Việt - Hàn trong năm qua, chẳng hạn như chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân vào tháng ba năm ngoái, cùng với đó làn sóng người Hàn Quốc đang đổ đến Việt Nam du lịch và đầu tư, kinh doanh.
An Hồng