"Có hai yếu tố chính khiến giá vọt lên, một trong số này là nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ", Tổng thư ký OPEC Maizar Rahman nói. "Ngoài ra còn các vấn đề khác, chẳng hạn ở Mỹ, nơi các nhà máy lọc dầu đang chạy hết công suất; các nhân tố địa chính trị khác như tình hình Venezuela, Nigeria và Iraq", quan chức OPEC nói thêm.
Vì thế, nhiều người cho rằng "có đến 10 đến 15 USD giá tăng mỗi thùng là do đầu cơ", ông Rahman phân tích.
Hôm qua, giá dầu trên thị trường thế giới hạ đôi chút. Tại New York, dầu thô nhẹ giao tháng 10 được bán ở mức 46,53 USD/thùng trong phiên sáng.
Tại London, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Toàn cầu nhận xét rằng cân đối cung cầu nhiên liệu trên thế giới vẫn ở mức sít sao, khiến giá duy trì ở mức cao.
"Chúng ta đang trong một thị trường kiểu cũ, nơi cung cầu gần như nhau, không hơn không kém, và xu hướng này còn tiếp diễn theo chiều sít sao hơn nữa", báo cáo tháng 8 của trung tâm viết.
Các nhà phân tích chỉ trích OPEC đã không chịu tăng sản lượng ngay từ năm 2000, khi có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu trên thị trường sẽ tăng mạnh dẫn đến mức giá cao.
Về phần mình, tổ chức xuất khẩu dầu lửa bác bỏ lời cáo buộc. "OPEC luôn cố gắng đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường", ông Rahman nói, nhưng "có những yếu tố vượt quá tầm kiểm soát của tổ chức".
OPEC nắm giữ 78,3% trữ lượng dầu toàn cầu và 49% lượng khí tự nhiên.
T. Huyền (theo AFP)