Ông Pervez Musharraf. |
Theo một số tờ báo địa phương, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế kêu gọi Pakistan hành động tích cực hơn để ngăn chặn những kẻ cực đoan tôn giáo, ông Musharraf đã chỉ thị cho Bộ Tư pháp xúc tiến và đề xuất những thay đổi trong Đạo luật chống khủng bố (thông qua năm 1997).
Tờ The News cho biết, ông Musharraf và các tư lệnh quân đội cấp cao đã đề xuất những biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn những vụ đột nhập của chiến binh vào lãnh thổ Ấn Độ thông qua Đường kiểm soát (LOC). Theo đó, những kẻ bị tình nghi là chiến binh tôn giáo sẽ không được thả dễ dàng và có thể sẽ bị giam giữ lâu hơn.
Mỹ và chính phủ Ấn Độ chỉ trích Islamabad đã nhanh chóng thả hơn 2.000 chiến binh, bị bắt giữ sau khi ông Musharraf có bài phát biểu hôm 12/1.
Bá Thùy (theo PTI)