Oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ. Video: USAF.
Không quân Mỹ đang tìm kiếm giải pháp gắn thêm vũ khí lên bụng oanh tạc cơ B-1B Lancer, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng yểm trợ bộ binh cho loại máy bay ném bom chiến lược này. Theo thiết kế của tập đoàn Boeing, những khí tài có thể được trang bị thêm cho B-1B gồm "súng máy, pháo tự động, pháo điện từ hoặc vũ khí laser", Sputnik đưa tin.
Khả năng vận hành của những chiếc B-1B sẽ không bị ảnh hưởng bởi tổ hợp vũ khí mới. Nhà sản xuất cho biết chúng có thể được giấu trong khoang chứa bom thông thường, nhằm giảm sức cản khi không sử dụng. Máy bay vẫn có thể duy trì tốc độ siêu thanh ngay cả khi vũ khí được triển khai ra ngoài.
"Bằng cách gắn thêm hệ thống vũ khí này, chức năng của máy bay sẽ tăng lên và sở hữu những năng lực mới. Oanh tạc cơ giờ đây có thể yểm trợ hỏa lực trên không tầm gần hoặc hỗ trợ cho bộ binh tốt hơn", Boeing nhấn mạnh.
Một số chuyên gia Mỹ cho rằng giải pháp này là cách phản ứng trước lo ngại của lực lượng bộ binh về độ chính xác của vũ khí thông minh trang bị trên oanh tạc cơ chiến lược. "Họ không tin các loại bom và tên lửa dẫn đường có thể đánh trúng mục tiêu vào thời điểm thích hợp. Họ muốn có người trực tiếp điều khiển pháo trên máy bay", trang Military dẫn lời một chuyên gia phân tích quốc phòng.
Cấu hình vũ khí mới sẽ giúp phi đội B-1B duy trì hoạt động thêm nhiều năm, thay vì bị loại biên vào năm 2036 theo dự kiến. Nó cũng giúp không quân Mỹ cắt giảm chi tiêu nhờ hạn chế sử dụng các loại vũ khí thông minh có giá thành cao.
Tử Quỳnh