Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 7/1/2015, 18:10 (GMT+7)

Những ủy viên trung ương đảng Trung Quốc 'ngã ngựa'

Sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, 4 ủy viên và 7 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản nước này bị điều tra vì cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Lý Xuân Thành, 58 tuổi, cựu phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên, miền nam Trung Quốc bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải chịu điều tra hôm 2/12/2012. Hơn một năm sau, ngày 29/4/2014, Lý bị tước đảng tịch, cách chức, chuyển cho cơ quan tư pháp điều tra hôm 29/4/2014. Lý là ủy viên dự khuyết trung ương CPC đầu tiên ngã ngựa sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18) tháng 11/2012. Tháng 12/2012 cũng là thời điểm bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vương Vĩnh Xuân, 54 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc bị CCDI cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải chịu điều tra hôm 26/8/2013. Vương bị khai trừ đảng và giao cho cơ quan tư pháp điều tra tháng 7/2014. Đây là ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ hai bị ngã ngựa sau Đại hội 18.

Tưởng Khiết Mẫn, 58 tuổi, cựu Chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước bị CCDI cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hôm 1/9/2014. Hai ngày sau, Tưởng bị miễn nhiệm. Ngày 30/6/2014, Tưởng bị khai trừ đảng, hiện đang chịu điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ. Tưởng là ủy viên trung ương đảng đầu tiên bị ngã ngựa sau Đại hội 18.

Lý Đông Sinh, 58 tuổi, cựu thứ trưởng Bộ Công an, phó bí thư đảng ủy Bộ Công an, bị CCDI cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, phải chịu điều tra hôm 20/12/2013. Nửa năm sau, ngày 30/6/2014, Lý bị khai trừ đảng, giao cho cơ quan tư pháp điều tra. Lý là ủy viên trung ương thứ hai ngã ngựa sau Đại hội 18.

Vạn Khánh Lương, 50 tuổi, cựu bí thư thành phố Quảng Châu, ủy viên đảng ủy tỉnh Quảng Đông bị CCDI cáo buộc vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, chịu điều tra hôm 27/6/2014. Vạn bị khai trừ đảng, bãi miễn chức vụ, chuyển sang cơ quan tư pháp điều tra hôm 9/10/2014. Vạn là quan chức cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Quảng Tây, ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ ba bị ngã ngựa sau Đại hội 18.

Trần Xuyên Bình, 52 tuổi, cựu ủy viên thường vụ đảng ủy tỉnh Sơn Tây, bí thư đảng ủy thành phố Thái Nguyên bị CCDI cáo buộc vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, chịu điều tra hôm 23/8/2014. Trần bị tước đại biểu quốc hội khóa 12 của Trung Quốc hôm 20/9/2014. Đây là ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ tư "ngã ngựa" sau Đại hội 18.

Phan Dật Dương, 53 tuổi, ủy viên đảng ủy khu tự trị Nội Mông, phó chủ tịch khu tự trị, bị CCDI cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chịu điều tra hôm 17/9/2014. Bốn ngày sau, Phan bị miễn nhiệm. Phan là ủy viên dự khuyết trung ương thứ 5 "ngã ngựa" sau Đại hội 18.

Dương Kim Sơn, 60 tuổi, cựu tư lệnh quân khu Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị Ban chấp hành trung ương tước đảng tịch hồi tháng 10/2014. Dương là ủy viên trung ương CPC thứ ba "ngã ngựa" sau Đại hội 18.

Chu Minh Quốc, 57 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Tây bị CCDI cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chịu điều tra hôm 28/11/2014. Chu bị bãi nhiệm hôm 3/12/2014. Chu là ủy viên dự khuyết trung ương thứ 6, quan chức cấp tỉnh thứ hai ở tỉnh Quảng Tây, sau Vạn Khánh Lương "ngã ngựa" sau Đại hội 18.

Vương Mẫn, 58 tuổi, cựu bí thư thành ủy Tề Nam, ủy viên thường vụ đảng ủy tỉnh Sơn Đông bị CCDI cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị điều tra hôm 18/12/2014. Vương là ủy viên dự khuyết trung ương thứ 7, cũng là quan chức cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Sơn Đông bị điều tra sau Đại hội 18.

Lệnh Kế Hoạch, cựu chánh văn phòng trung ương đảng bị CCDI cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chịu điều tra hôm 22/12/2014. Lệnh là ủy viên trung ương đảng thứ tư, ủy viên gần đây nhất ngã ngựa sau Đại hội 18.

Hồng Hạnh (Theo Caixin)