Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 15/12/2014, 13:45 (GMT+7)

Những mối đe dọa khủng bố với Australia

Australia vài tháng gần đây lo ngại về việc công dân gia nhập hoặc hưởng ứng các nhóm Hồi giáo cực đoan, và vụ bắt giữ con tin ở Sydney hôm nay có thể là minh chứng cho hiểm họa này.

Các quan chức ngày 21/7 thông báo một người Australia, được cho là thiếu niên 18 tuổi có tên Adam Dahman đã đánh bom tự sát tại Iraq, khiến 5 người thiệt mạng. Vụ việc khơi dậy lo ngại về số lượng công dân nước này chiến đấu cho các nhóm chiến binh Hồi giáo ở Trung Đông và ảnh hưởng của nó an ninh nội địa. Ảnh: Facebook

Cựu tù nhân khủng bố người Australia, một thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), Khaled Sharrouf ngày 11/8 đăng tải một bức ảnh gây sốc trên trang Twitter. Trong hình, cậu con trai khoảng dưới 10 tuổi của Sharrouf thản nhiên nắm chiếc đầu bị cắt lìa của một binh sĩ Syria. Bức ảnh này được chụp ở thành phố Raqqa, phía bắc Syria. Vụ việc khiến thế giới bàng hoàng và lên án mạnh mẽ.

Australia ngày 27/8 thành lập các đơn vị chống khủng bố mới ở sân bay để ngăn công dân nước này đến gia nhập các nhóm cực đoan. Ảnh: The Australian

Giám đốc tình báo Australia David Irvine hôm 27/8 cho biết 15 chiến binh Australia đã chết khi chiến đấu ở Iraq và Syria. Theo ông, một trăm người Australia đang "tích cực hỗ trợ" các nhóm cực đoan bằng cách tuyển mộ tân binh và cung cấp tài chính. Ảnh: The Australian

Cảnh sát Australia hôm 10/9 đột kích một hiệu sách Hồi giáo ở Brisbane, bắt giữ hai người đàn ông gồm Omar Succarieh (trái) và Agim Kruezi. Succarieh bị buộc tội cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra và lên kế hoạch đến Syria tham gia các hoạt động thù địch. Kruezi cũng bị buộc tội "chuẩn bị đến Syria trái phép, với ý đồ tham gia vào các hoạt động thù địch", và tuyển mộ tân binh cho nhóm cực đoan. Ảnh: Brisbanetimes

Australia hôm 12/9 lần đầu tiên tăng mức đe dọa khủng bố từ trung bình lên mức cao kể từ khi hệ thống được đưa ra năm 2003. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm 15/9 cam kết sẽ điều 600 binh sĩ cùng các chiến đấu cơ tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt IS ở Iraq. Ảnh: AAP

Australia ngày 18/9 mở chiến dịch chống khủng bố lớn chưa từng có. Hơn 800 cảnh sát được vũ trang hạng nặng tiến hành trấn áp khủng bố ở hai thành phố lớn nhằm ngăn chặn những hành vi bạo lực từ các phần tử cực đoan. Ít nhất 15 người đã bị bắt và một người bị buộc tội có hành vi nghiêm trọng liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.

Ông Abbott sau đó xác nhận vụ việc này có liên quan đến một âm mưu của các cá nhân ở Australia, muốn giết một số dân thường ngẫu nhiên. Thông tin tình báo giúp chặn đứng mưu đồ này đến từ việc nghe trộm cuộc điện thoại từ một chiến binh người Australia với IS tại Syria. Ảnh: ABC

Abdul Numan Haider, 18 tuổi, một nghi phạm khủng bố được cho là từng đe dọa Thủ tướng Australia hôm 23/9 bị cảnh sát bắn chết tại Endeavour Hills, sau khi y dùng dao tấn công hai nhân viên an ninh. Kẻ này được cho là từng cầm cờ của IS, đi lại trong một siêu thị địa phương. Ảnh: Newspix

Australia hôm 8/10 lần đầu tiên triển khai máy bay RAAF F/A-18F Super Hornet, ném bom các cơ sở của IS tại Iraq. Loại bom được sử dụng có độ chính xác cao với xác suất chệch mục tiêu chỉ là 1 m. Ảnh minh họa: ADF

 

Một nguồn tin từ Syria hôm 29/10 cho biết phần tử Australia quan trọng nhất của IS, Mohammad Ali Baryalei, đã bị giết ở Syria. Tên này được cho là tới Trung Đông vào tháng 4/2013 và đóng vai trò tuyển mộ tân binh từ quê nhà cho nhóm cực đoan. Australia ngày 4/12 cấm công dân đến Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Ảnh: ABC

Cảnh sát Australia hôm nay cho biết từ 13 đến 50 con tin bị một tay súng bắt giữ tại quán cafe Lindt ở thành phố Sydney. Các con tin đứng cạnh cửa sổ cầm một lá cờ đen mang dòng chữ trắng, tình nghi thuộc nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra, đang chống lại chính phủ Syria. Thủ tướng Abbott đã họp báo khẩn, thông báo tình trạng "rất đáng lo ngại". Hàng trăm cảnh sát vũ trang được điều động đến hiện trường. Ảnh: Channel7

Phương Vũ (Theo BBC)