Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 13/9/2016, 17:30 (GMT+7)

Những hình ảnh đầu tiên về hậu quả lũ lụt Triều Tiên

Nhà cửa sập, cây cối đổ rạp trong những bức ảnh đầu tiên chụp thiệt hại do trận lũ lụt nghiêm trọng làm hơn 100 người chết ở Triều Tiên.

Ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá trong trận lũ lụt nặng dọc sông Tumen, ở các huyện Musan và Yonsa, tỉnh Bắc Hamyong. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập Đỏ cho biết 133 người chết, gần 400 người mất tích trong thảm họa thiên nhiên. Lũ lụt bắt đầu xảy ra từ ngày 29/8 do bão Lionrock.

Triều Tiên tuyên bố trận lụt xảy ra do "bão mạnh nhất, mưa lớn nhất" kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Các cơ quan cứu trợ cho biết Triều Tiên đang đối mặt với thảm họa nhân đạo, khiến chính phủ nước này kêu gọi sự giúp đỡ.

Thảm họa thiên nhiên khiến chính phủ Triều Tiên mở chiến dịch trung thành dài 200 ngày, nhằm tăng gia sản xuất, hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng. 

 

Bức ảnh được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ở Triều Tiên công bố hôm nay cho thấy lớp học bị tàn phá sau lũ lụt.

 

Chris Staines, lãnh đạo phái đoàn hội Chữ thập Đỏ tại Triều Tiên, nói ông chứng kiến lũ lụt "phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó", trong chuyến công tác do chính phủ dẫn đầu tới tỉnh Bắc Hamgyong từ ngày 6 đến 9/9. 

Các công nhân đắp đê dọc bờ sông ở Triều Tiên. Nước này thông báo về hậu quả lũ lụt chỉ vài ngày sau khi thử hạt nhân lần thứ 5, khiến cộng đồng quốc tế lên án và Liên Hợp Quốc đang làm việc để áp lệnh trừng phạt mới. 

Các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở Triều Tiên. Đồ họa: CNN

Trọng Giáp (Ảnh: AP, AFP)