Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 17/5/2016, 22:00 (GMT+7)

Những cỗ chiến xa của thủy quân lục chiến Mỹ

Thủy quân lục chiến Mỹ đang sở hữu hàng loạt phương tiện chiến đấu với bề ngoài hầm hố như những con quái thú.

Thủy quân lục chiến Mỹ là một trong những lực lượng quân sự cơ động bậc nhất thế giới. Để hoàn thành các nhiệm vụ đa dạng, từ tấn công đổ bộ tới bảo vệ an ninh, bên cạnh sự tinh nhuệ của binh sĩ, thủy quân lục chiến Mỹ còn phải nhờ cậy rất nhiều đến dàn quân xa được đánh giá là vô cùng thiện chiến, theo Business Insider.

Trong ảnh là chiếc xe chống phục kích và mìn (MRAP). Đây là loại xe bọc thép sở hữu thiết kế đặc biệt, có thể chống chịu sức công phá từ các thiết bị nổ cải tiến (IED) cũng như những cuộc tấn công phục kích. Phần gầm xe gia cố cũng có khả năng chịu đựng được cả các vụ nổ, trong khi đó, lớp vỏ thép cùng kính chống đạn giúp bảo vệ phần trên của xe. MRAP có nhiều phiên bản khác nhau, nặng 14-18 tấn. Giá thành mỗi chiếc dao động từ 0,5 - 1 triệu USD. Ảnh: Reuters

Phương tiện tấn công đổ bộ (AVV-7) là loại xe bánh xích có tính cơ động cao, với chức năng vận chuyển lính thủy quân lục chiến và hàng hóa đi qua những vùng lãnh thổ thù địch. Chúng là loại xe lưỡng cư, vừa có khả năng lội nước vừa hoạt động được trên bộ.

Trong ảnh, binh sĩ Mỹ điều khiển xe tấn công đổ bộ ở bờ biển thành phố San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines, trong cuộc tập trận chung với quân đội nước này mang tên "Vai kề vai". Ảnh: Reuters

Một xe tăng M1A1 Abrams đang triển khai lên bờ từ tàu đổ bộ ở White Beach, thuộc căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton, California.

M1A1 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ. Nặng 70 tấn và được bọc lớp thép dày, đồng thời trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, xe tăng M1A1 Abrams có nhiệm vụ chủ yếu là yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng chiến đấu mặt đất. Ảnh: US Marine Corps

Xe bọc thép hạng nhẹ (LAV) là loại xe đa năng, kết hợp sức mạnh hỏa lực, tốc độ và khả năng cơ động vào chung một nền tảng. LAV vừa có thể lội nước lẫn hoạt động trên bộ. Xe thường được sử dụng cho các sứ mệnh tấn công, do thám, chỉ huy và kiểm soát, cũng như những chiến dịch bảo vệ an ninh.

Trong ảnh, một xe bọc thép hạng nhẹ tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật ở căn cứ Buehring, Kuwait. Ảnh: US Marine Corps

Xe đa dụng độ cơ động cao (HMMWV) được thủy quân lục chiến Mỹ đưa vào sử dụng từ thập niên 1980. Nó có khả năng tùy biến lớn theo nhu cầu của khách hàng.

Xe có thể trang bị nhiều bộ thiết bị khác nhau dựa trên sứ mệnh mà nó tham gia, từ thiết lập trung tâm chỉ huy - kiểm soát cho đến cứu thương hay vận chuyển hệ thống tên lửa chống tăng TOW. Ảnh: US Marine Corps

ABV là xe rà phá mìn dọn đường cho bộ binh cùng các phương tiên quân sự khác tiến lên. Các chuyên gia Mỹ phát triển nó trên bộ khung gầm của xe tăng M1A1 Abrams.

Xe nặng khoảng 72 tấn, dài 12 m, trang bị động cơ 1.500 mã lực, đồng thời sở hữu một lưỡi cày dọn mìn, một súng máy nòng 50 mm và một máy phóng hỏa tiễn gắn dây nổ C4 để phá mìn.

Trong ảnh, một trung đội xe bọc thép rà phá mìn (ABV) chuẩn bị lên đường thực hiện sứ mệnh ở căn cứ Jackson, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: US Marine Corps

Xe bọc thép chiến thuật hạng trung (MTVR) là loại phương tiện chuyên vận chuyển vũ khí và binh sĩ, có thể hoạt động ở mọi địa hình và môi trường, kể cả những nơi độc hại nhất.

Xe có tải trọng 15 tấn trên xa lộ và 7 tấn trên địa hình gồ ghề. Xe sở hữu đến 9 biến thể khác nhau, trong đó phiên bản MTVR MAS được bọc thép dày, có khả năng chống chịu sức nổ của mìn hay các thiết bị nổ cải tiến.

MTVR còn là xe vận chuyển chủ lực dành cho pháo trọng lượng nhẹ M777 155 mm. Ảnh: US Marine Corps

HIMARS là hệ thống pháo phản lực cơ động cao hiện đại nhất của thủy quân lục chiến Mỹ. Chùng thường được chở trên các xe tải chuyên dụng. HIMARS cung cấp hỏa lực yểm trợ cho lực lượng thủy quân lục chiến trong phạm vi khoảng 64 km, ở mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: US Marine Corps

Xe chống phục kích và mìn trên mọi địa hình (MATV) có kích cỡ nhỏ hơn và tốc độ nhanh hơn so với MRAP, được thiết kế để thay thế MRAP trong một số sứ mệnh nhất định.

MATV luôn là sự lựa chọn ưa thích của thủy quân lục chiến đối với những địa hình gồ ghề. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường, MATV thường được sử dụng cho mục đích chỉ huy và kiểm soát, vận chuyển binh sĩ, trang bị, cứu thương hay kéo các hệ thống vũ khí khác.

Trong ảnh, lính bắn tỉa thủy quân lục chiến Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ an ninh từ xe MATV tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở bang California, Mỹ. Ảnh: US Marine Corps

Xem thêm: Kho vũ khí của quân đội Mỹ có gì

Hồng Vân