Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 17/7/2015, 20:30 (GMT+7)

Những bóng hồng trong đời trùm ma túy Guzman

Trải qua nhiều cuộc tình và có những biện pháp theo đuổi mãnh liệt, trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman được nhận xét là người không thể sống thiếu phụ nữ.

Guzman kết hôn với người vợ đầu Maria Alejandrina Salazar trong một buổi lễ nhỏ tại Sinaloa năm 1977.  Ảnh: Excelsior

Guzman có ba người con với Salazar, tên là Cesar, Ivan Archivaldo (trái) và Jesus Alfredo (phải). Năm 2012, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt với Salazar và ba người con theo Đạo Luật Kingpin, cấm công dân Mỹ giao dịch với các đối tượng này và đóng băng tài sản của họ tại Mỹ. Ảnh: BorderlandBeat/ AP

Giữa những năm 1980, Guzman tái hôn với Griselda Lopez Perez. Ông ta có thêm 4 người con là Edgar, Joaquin, Ovidio và Griselda Guadalupe. Hầu hết con trai của Guzman đều nối nghiệp ông theo con đường buôn bán ma túy. Lopez Perez bị bắt tại Culiacan năm 2010, theo Latin American Herald Tribune. Ảnh: excelsior

Theo báo Mexico Almomento, khi Guzman khoảng 30 tuổi, ông ta yêu một nhân viên ngân hàng có tên Estela Pena. Tên trùm nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị từ chối. Guzman điều một chiếc máy bay đến và ném hàng trăm bông hoa lên nhà cô ta, tuy nhiên, Estela vẫn không mủi lòng. Guzman sau đó bắt cóc Estela và họ kết hôn. Ảnh: almomento.mx

Trong khi ngồi tù lần đầu tiên năm 1993 - 2001, Guzman yêu một người phụ nữ có tên Zulema Hernandez, trong độ tuổi 20. "Ông ấy gửi tặng hoa và rượu whisky đến buồng giam của tôi", Hernandez kể lại với một nhà văn Mexico. "Tôi là nữ hoàng của ông ấy". 

Năm 2001, Guzman vượt ngục bằng cách ẩn trong một giỏ giặt ủi. Hernandez ít lâu sau đó được thả và Guzman cho cô ta gia nhập băng nhóm Sinaloa. Năm 2007, Hernandez bị băng đảng đối thủ Zetas sát hại. Thi thể cô ta được tìm thấy trong cốp xe. Ngực, bụng và mông bị rạch chữ "Z", viết tắt cho Zetas. Ảnh: almomento.mx

Năm 2007, Guzman, khi đó hơn 50 tuổi kết hôn với Emma Coronel, 18 tuổi. Cô ta là con gái của một thành viên cấp cao trong băng nhóm Sinaloa. Coronel từng đạt danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp trong một lễ hội địa phương. Tên trùm đã huy động một số trực thăng, hàng trăm đàn em và mang theo cả ban nhạc riêng đến bữa tiệc công bố hôn sự của hai người. Họ sau đó có với nhau hai bé gái song sinh. Ảnh: Excelsior

Coronel là một trong số ít những người được phép đến thăm Guzman khi ông ta bị giam giữ tại nhà tù Altiplano, gần Mexico City. Có suy đoán rằng Coronel có thể đã hỗ trợ cho cuộc vượt ngục của ông trùm. Các chuyên gia an ninh cho rằng cô ta có thể là manh mối quan trọng để truy lùng Guzman. Ảnh: Excelsior

Theo Latin Times, Guzman là người không thể sống thiếu phụ nữ và thậm chí sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm để theo đuổi họ. Ông ta thường tán tỉnh phụ nữ bằng những món quà, kim cương và các bữa tiệc. Nếu "chiến lược" đó không thành công, thì ông ta sẵn sàng sử dụng bạo lực và cưỡng ép. Ảnh: AP

Phương Vũ