Tàu tuần duyên Trung Quốc tại vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AFP |
Theo AFP, các tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ hôm qua và vẫn ở lại đây vào sáng nay. Đây là "vụ xâm nhập lâu nhất" kể từ khi căng thẳng giữa hai nước về chủ quyền của quần đảo bùng nổ hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.
Tokyo đã trao công hàm phản đối cho quyền đại sứ Trung Quốc Han Zhiqiang về vụ việc mới nhất. Tuy nhiên, "phía Trung Quốc bảo vệ lập trường của mình và tuyên bố không thể chấp nhận phản đối từ phía Nhật Bản", phát ngôn viên ngoại giao Nhật cho hay.
Các tàu ngư chính của Trung Quốc thường xuyên ra vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo này. Quần đảo nằm ở vùng biển giàu tài nguyên do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc hôm qua đã chỉ trích mạnh mẽ việc Nhật Bản khai trương chiếm hạm lớn nhất kể từ Thế chiến II. Trực thăng mẫu hạm Izumo trị giá 1,2 tỷ USD sẽ đóng vai trò quan trọng trong cứu hộ thiên tai cũng như bảo vệ các tuyến đường biển và chủ quyền của Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng sự ra đời của con tàu khiến các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế phải dè chừng Nhật Bản. Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản "thực thi chính sách tự vệ và cam kết đi theo con đường hòa bình". Báo China Daily chỉ trích Izumo cũng là tên của một con tàu Nhật Bản từng dẫn đầu cuộc xâm lược Trung Quốc vào những năm 1930.
Anh Ngọc