Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 15/2/2016, 14:30 (GMT+7)

Người Việt ở Seattle thi ăn chè, phở đón Tết

Các trò chơi, biểu diễn văn nghệ, võ thuật cuối tuần qua diễn ra tại Trung tâm Seattle, bang Washington nhân dịp Tết Nguyên đán.

Hai bé Johnny Ta, 9 tuổi, và Meena Ha, 8 tuổi, hôm qua song ca một bài hát dân tộc tiếng Việt trên sân khấu Trung tâm Seattle. Cả hai đều học trường Việt Ngữ Lạc Hồng ở Everett. 

 

Học sinh trường Hong Bang ở Renton biểu diễn văn nghệ ở trung tâm.

 

Keith Hunter, 9 tuổi, sống ở Seattle đang thi ăn chè của các bé khác. August, một người chị em của Hunter trước đó một ngày thắng giải này, nhưng bé Hunter bị một bé gái giành phần thắng khi kết thúc cốc chè trong chưa đầy một phút. Trước cuộc thi ăn chè của trẻ em là cuộc thi ăn phở dành cho người lớn.

Bé Kelan Huynh, 9 tuổi, một tay cầm kem ốc quế, tay kia chơi trò "bánh xe số phận". 

Các bé chờ đến lượt biểu diễn sau cánh gà. 

Quynh Nhu Tran, 21 tuổi, bán hoa hồng gỗ cho Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Washington trong sự kiện. 

Dải pháo xếp hình trái tim được đốt trong màn múa lân.

Áo dài lụa với họa tiết cầu kỳ được bán tại một gian hàng.

 

Bà Ngoc Tran (trái), và Ngoc Tuyet trình diễn hát và múa kiếm. Họ thuộc nhóm múa truyền thống người cao tuổi Việt.

Trọng Giáp (Ảnh: Seattle Times)