Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 1/8/2016, 11:53 (GMT+7)

Người Trung Quốc ra bể bơi đánh mạt chược tránh nóng

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay ở hơn 22 tỉnh thành Trung Quốc khiến người dân đổ xô ra bãi biển, bể bơi để nghỉ mát.

Người dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần trước ra bãi biển tắm mát. Theo QQ, chỉ riêng ngày hôm qua, khu vui chơi ven biển đã tiếp đón hơn 100.000 người.

Cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc cho biết, từ ngày 20/7 đến nay, nắng nóng kéo dài trên 22 tỉnh thành ở phía đông bắc và duyên hải phía đông Trung Quốc với nền nhiệt trên 35 độ C. 

Bãi biển thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông bắc Trung Quốc chật kín người tắm biển những ngày này.

 

Đài khí tượng Trung Quốc cảnh báo phía hạ lưu sông Trường Giang, ở một số nơi thuộc khu vực Giang Nam, có nơi nhiệt độ đạt 50 độ C và nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Ảnh: China News

Người dân thành phố Thường Xuân, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, đưa con nhỏ đi tắm biển. 

Ngày 26/7, người dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc bất chấp cảnh báo cấm bơi ở hồ Thiên Nga, vẫn đưa con nhỏ và gia đình xuống đây bơi lội.

Công viên nước ở Trùng Khánh, phía tây Trung Quốc, người chật như nêm hôm 24/7. Ảnh: China News.

Người dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam thuộc khu vực hạ lưu sông Trường Giang, đem cả bàn mạt chược xuống bể bơi ngồi chơi để tránh cái nóng hơn 37 độ C hôm 23/7. Ảnh: China News

Hồng Hạnh (Ảnh: QQ)