Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 18/1/2017, 15:32 (GMT+7)

Người phụ nữ cưu mang 6.000 chó mèo suốt 16 năm

Một phụ nữ Trung Quốc đã dành hết thời gian để cưu mang hàng nghìn con chó và mèo lang thang suốt 16 năm qua.

16 năm trước, Zhao Hua, một người phụ nữ ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã đóng cửa nhà hàng để theo đuổi đam mê cứu hộ động vật, theo Shanghaiist.

Kể từ đó, bà Zhao Hua, 54 tuổi đã cưu mang được hơn 6.000 con chó và mèo lang thang.

Bà đưa chúng về trung tâm cứu hộ và nuôi dưỡng do mình sáng lập.

Với những con khỏe mạnh, bà Zhao cố gắng tìm chủ mới cho chúng. Những con bị bệnh hoặc tàn tật sẽ được bà tự tay chăm sóc.

Hiện có hơn 400 chó mèo sống tại trung tâm cứu hộ của bà Zhao.

Người dân địa phương tốt bụng giúp đỡ bà bằng cách quyên góp thực phẩm cho chó mèo.

Bà Zhao cho biết nhờ có họ giúp đỡ mà bà mới duy trì được trung tâm bởi cứu hộ động vật là một công việc rất tốn kém. Một triệu phú ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã lâm vào cảnh nợ nần vì cứu hàng trăm chú chó từ các lò mổ địa phương. Một người yêu chó ở tỉnh Cam Túc cũng đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mở trung tâm cứu hộ chó đi lạc.

Thảo Phan (Ảnh: NetEase)