Thứ tư, 17/4/2024
Chủ nhật, 26/4/2015, 22:19 (GMT+7)

Người Nepal hoảng loạn và đau đớn sau động đất

Trận động đất dữ dội nhất hơn 80 năm qua với những cơn dư chấn nối tiếp đang phủ lên Nepal một bầu không khí vừa đau thương vừa hoảng loạn.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm qua xảy ra tại Nepal khiến ít nhất 2.263 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương. Đây là trận động đất mạnh nhất trong hơn 80 năm qua ở quốc gia này.

Sau thảm họa, hàng nghìn người dân Nepal không dám quay trở về nhà vì lo sợ dư chấn còn tiếp diễn. Tâm lý hoảng loạn và đau đớn bao trùm lên tất cả. Trong ảnh, một người đàn ông bị chôn vùi giữa đống đổ nát được giải cứu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi.  Ảnh: AFP

Hai người ôm nhau tại Quảng trường Durbar, Di sản Thế giới của UNESCO, nơi bị tàn phá nặng trong vụ động đất. Ảnh: AFP

Một phụ nữ ở Bhaktapur khóc than sau khi chứng kiến cái chết của người thân. Ảnh: Reuters

 

Người phụ nữ ở thủ đô Kathmandu bị thương sau trận động đất. Cô không kìm được nước mắt khi vừa nghe tin một người trong gia đình đã thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Nhiều người tập trung bên ngoài các cơ sở y tế để đợi tin tức và chăm sóc người thân bị thương sau thảm họa. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Phòng cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Kathmandu quá tải khi số người bị thương không ngừng gia tăng. Ảnh: AP

Những người bị thương được điều trị phía ngoài một bệnh viện bởi bên trong không còn phòng trống. Ảnh: AP

Công tác tìm kiếm cứu nạn được khẩn trương thực hiện. Các nhân viên cứu hộ phải dùng tay không đào bới đống đổ nát suốt đêm dù rất mệt mỏi.

Nhiều nước trên thế giới cam kết hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ một triệu USD và cử một đội tìm kiếm tới Nepal. Singapore cũng sẽ điều một đội gồm 55 người. Trung Quốc đã khởi động một kế hoạch viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nepal. Ảnh: AP

Một gia đình ở Kathmandu vội vã mang theo hành lý tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi đợt dư chấn xảy ra hôm nay lại tiếp tục làm rung chuyển Nepal và Ấn Độ và gây lở tuyết trên dãy Himalaya. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết cơn địa chấn mới có cường độ 6,7 độ Richter. Ảnh: Reuters

Dòng người Ấn Độ hôm nay xếp hàng trước sân bay quốc tế Tribhuvan, Nepal, để hồi hương sau khi trải qua trận động đất khủng khiếp. Giới chức New Delhi cho hay Ấn Độ đến nay có 56 người chết, hầu hết đến từ quận Bihar. Ảnh: Reuters

Họ xô xát trong lúc chờ đợi vì ai cũng muốn là người lên máy bay trước. Ảnh: Reuters

 Vũ Hoàng (tổng hợp)