Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 27/11/2016, 22:58 (GMT+7)

Người Mỹ Latin tiếc thương Fidel Castro

Người dân nhiều nước Mỹ Latin tổ chức tuần hành, thắp nến và đặt hoa để bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương sau khi hay tin cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời.

Người dân cầm đuốc và những lá cờ đỏ tuần hành qua thủ đô Mexico City, Mexico, để biểu thị sự ủng hộ với ông Fidel và các lý tưởng chủ nghĩa xã hội.
 

Các nhà hoạt động và thành viên của đảng Cộng sản Mexico cũng tập trung bên ngoài sứ quán Cuba ở Mexico để tưởng nhớ nhà lãnh đạo cách mạng mới qua đời hôm 25/11 ở tuổi 90. 
Trong ảnh, một phụ nữ không kìm được nước mắt khi đặt hoa bên ngoài sứ quán. 

Một thành viên đảng Cộng sản Chile đứng cạnh chân dung khổ lớn của ông Fidel trong cuộc tuần hành tưởng nhớ ông tại quảng trường ở Valparaiso, Chile.

Một cậu bé đặt hoa bên cạnh bức ảnh của ông Fidel ở ngoài sứ quán Cuba tại thủ đô Guatemala City, Guatemala. 

Đại sứ Cuba tại Venezuela Rogelio Polanco (ngoài cùng bên trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham dự lễ tưởng niệm cựu chủ tịch Fidel tại đồn quân sự 4F ở Caracas, Venezuela.

Người dân xếp hàng dài tại quảng trường Cách mạng để tưởng niệm cựu chủ tịch Cuba ở Managua, Nicaragua. 

Sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại La Paz, Bolivia, với sự tham dự của Maddelin Brizuela, đại sứ El Salvado. 

Một người đàn ông bắt chước động tác của ông Fidel trong một buổi tưởng niệm ở Tegucigalpa, Honduras.

Người dân đứng trước băng rôn lớn in chân dung ông Fidel ở ngoài sứ quán Cuba tại Lima, Peru.

Thi hài ông Fidel đã được hỏa táng và ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago de Cuba ngày 4/12 tới. 

Xem thêm: Những phát ngôn nổi tiếng của Fidel Castro

Anh Ngọc (Ảnh: Reuters)