Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 30/12/2017, 15:49 (GMT+7)

Người Mỹ đối mặt giá rét kỷ lục trước thềm năm mới

Người dân đông bắc và trung tây Mỹ đối mặt với tuyết dày và băng giá, tình trạng giá rét kỷ lục dự kiến kéo dài suốt dịp nghỉ lễ.

Một vùng rộng lớn ở New York bị tuyết phủ và đóng băng sau nhiều ngày không khí lạnh tràn qua làm nhiệt độ hạ xuống dưới 0. Người dân chụp ảnh trước đài phun nước đóng băng ở Công viên Bryant, New York hôm 28/12. Ảnh: AP

Hàng trăm nghìn người đổ về Quảng trường Thời đại ở New York dịp giao thừa có thể chứng kiến quả cầu pha lê khổng lồ hạ xuống vào đêm lạnh thứ nhì trong lịch sử, theo dự đoán của các chuyên gia. Nhiệt độ dự kiến vào khoảng -12 độ C hoặc lạnh hơn ở trung tâm Manhattan. Ảnh: AFP

Không khí ở bang Massachusetts lạnh đến nỗi cá mập trôi dạt lên bờ biển Vịnh Cape Cod. Theo Uỷ ban Bảo vệ Cá mập Trắng Atlantic, hai cá mập thresher được phát hiện hôm 27/12 "nhiều khả năng mắc cạn do sốc lạnh". Ảnh: CNN.

Trượt tuyết bằng xe ngựa kéo ở Mỹ
 
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bờ Đông có thể chứng kiến đêm giao thừa lạnh nhất từng được ghi nhận. Ảnh chụp một người đi bộ dọc sông Chicago hôm 27/12 ở thành phố Chicago, bang Illinois. Chicago đối mặt với một trong những kỳ nghỉ lạnh giá nhất trong một thập kỷ. Ảnh: AFP
 

Nước sôi hoá thành tuyết ở Mỹ
 
 

Nhiệt độ ở Đài quan sát núi Washington, núi cao nhất đông bắc Mỹ, ở bang New Hampshire, hôm 28/12 là -37 độ C, phá vỡ kỷ lục -31 độ C năm 1933.

Bà Chelse Volgyes dọn tuyết khỏi xe ở thành phố Erie, bang Pennsylvania hôm 27/12. Ảnh: AP