Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 17/3/2019, 10:13 (GMT+7)

Người biểu tình 'Áo vàng' đập phá, đốt cửa hàng sang trọng ở Paris

Cuộc biểu tình của phe "Áo vàng" mở rộng quy mô và biến thành bạo loạn trên đường phố Paris sau vài tuần tương đối ôn hòa.

Nhà hàng Le Fouquet's trên đại lộ Champs-Elysees ở Paris bị các thành viên phe "Áo vàng" đốt cháy một phần hôm 16/3.

Cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các chính sách của ông trở nên bạo lực sau nhiều tuần tương đối ôn hòa. Bộ Nội vụ Pháp ước tính 10.000 người đã đổ xuống đường phố Paris và 32.300 người tuần hành trên toàn quốc hôm qua, tăng cao so với cuộc biểu tình thứ 7 tuần trước.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một sạp báo bị đốt trên đại lộ Champs-Elysees.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một cửa hàng Longchamp sau cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và phe Áo vàng trên đại lộ Champs-Elysees.

Các cửa sổ bị đập phá của một cửa hàng nước hoa sang trọng tại Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Kouthe Castaner cho biết các cuộc biểu tình quy mô không quá lớn nhưng có hơn 1.500 người có những hành vi rất bạo lực. 

Một phụ nữ đang chụp ảnh các cửa sổ bị đập phá của cửa hàng Hugo Boss sau cuộc bạo loạn hôm 16/3.

Cảnh sát chống bạo động bảo vệ lối vào của cửa hàng Longchamp bị hư hại và bị cháy một phần trong cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và phe "Áo vàng" trên đại lộ Champs-Elysees.

Các phần tử bạo lực lôi bàn ghế trong một nhà hàng ra đốt giữa đại lộ Champs-Elysees.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đứng cạnh nhà hàng "Leon de Bruxelles" đang bốc cháy.

Các thủ lĩnh phong trào Áo vàng tuyên bố sẽ kêu gọi thêm người xuống đường để đánh dấu tháng thứ tư kể từ khi phong trào nổ ra từ giữa tháng 11/2018.

Một người bị thương đang được các nhân viên y tế chăm sóc. 

Cảnh sát cho biết 42 người biểu tình, 17 cảnh sát và một lính cứu hỏa bị thương, gần 240 người bị bắt trong cuộc bạo loạn.

Cảnh sát chống bạo động Pháp bắn hơi cay đối phó đám đông có hành vi bạo lực.

Một số thành viên Áo vàng nấp sau khiên chắn tự chế trong cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động trên đại lộ Champs-Elysees.

Cảnh sát phun vòi rồng đối phó người biểu tình ở Khải Hoàn Môn. 

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 1.400 cảnh sát đã được huy động để đối phó với bạo loạn.

Ảnh: AFP