Bộ Quốc phòng Nga hôm qua công bố video đợt thử nghiệm mẫu tên lửa mới gắn trên Mi-28NM, mẫu trực thăng tấn công có biệt danh "Siêu thợ săn đêm". Đây dường như là loại vũ khí bí mật của Nga, bởi mọi chi tiết liên quan đến nó trong video đều bị che mờ.
Chiếc Mi-28NM cất cánh tới khu vực bắn thử, khai hỏa và bắn nổ mục tiêu mô phỏng xe tăng, thiết giáp đối phương từ cách nhiều km, ngoài tầm đánh chặn của các hệ thống phòng không lục quân.
Quân đội Nga không công bố thông tin về loại tên lửa mới gắn trên trực thăng này. Tên gọi của nó cũng được giữ kín, trong khi nhà sản xuất chỉ gọi đây là "tên lửa dẫn đường đa năng" (LMUR).
Trực thăng Mi-28NM "Siêu thợ săn đêm" được phát triển dựa trên kinh nghiệm tác chiến của quân đội Nga tại Syria, áp dụng nhiều cải tiến về động cơ, hệ thống điều khiển, định vị và chống tên lửa vác vai. Phi công được trang bị mũ bay mới, có thể hiển thị bản đồ, thông tin tình báo và tình trạng trực thăng ngay trước mắt người sử dụng.
Nguyên mẫu Mi-28NM bay thử hồi đầu năm 2019. Ảnh: Russian Planes. |
Nguồn tin giấu tên trong quân đội Nga cho biết nguyên mẫu Mi-28NM từng được triển khai tới căn cứ Hmeymim ở Syria để thử lửa trong môi trường sa mạc khô nóng, đồng thời đánh giá tính năng của tổ hợp radar mới. Biến thể Mi-28NM dường như có khả năng điều phối hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và được trang bị nhiều vũ khí đối đất với tầm bắn tới 25 km.
Những chiếc Mi-28N đời cũ hơn cũng được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Vũ khí chính của chúng là 16 tên lửa chống tăng Ataka-V có tầm bắn tối đa 6 km, đủ sức xuyên thủng 800-950 mm giáp thép cán đồng nhất (RHA).
Vũ Anh (Theo RT)