Một phần quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật. Ảnh: Pravda. |
"Chúng tôi không loại trừ việc cử một hoặc hai tàu chiến lớp Mistral tới Hạm đội Thái Bình Dương để đối phó với các vấn đề an ninh ở quần đảo Kuril", AFP dẫn lời Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Nikolai Makarov nói hôm nay.
Nga đã ký hợp đồng mua bốn chiếc Mistral của Pháp, hai chiếc được chế tạo ở Pháp và hai đóng ở Nga. Một số đồng minh của Paris trong khối NATO không đồng tình với việc bán tàu này.
Căng thẳng ở quần đảo Kuril, theo tiếng Nga, và Lãnh thổ phương bắc teo tiếng Nhật, lên cao trong những tuần gần đây khi Tổng thống Dmitry Medvedev quyết tâm tăng cường phòng vệ cho quần đảo. Trong khi đó, Nhật thì tái khẳng định chủ quyền với bốn hòn đảo ở phía nam quần đảo này.Hiện Nga và Nhật vẫn chưa ký hiệp ước để chính thức kết thúc tình trạng đối đầu trong Thế chiến II, bởi những tranh cãi về chủ quyền nhóm đảo Kuril. Quân đội Liên Xô đã kiểm soát những hòn đảo này sau khi Phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Nhật kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991 đã không giải quyết được tranh chấp về chủ quyền quần đảo và đây vẫn là cản trở trong quan hệ song phương.
Mai Trang