Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters. |
"Đối với NATO, làm bất cứ điều gì có thể để tránh sự cố và tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát là rất quan trọng", AFP dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói sau khi gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề cuộc họp Hội đồng châu Âu ở Brussels.
Theo Stoltenberg, những cuộc tập trận đột xuất khiến NATO giảm khả năng dự đoán và tính minh bạch dọc theo ranh giới liên minh.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thử thay đổi điều này bằng cách phía Nga cần minh bạch hơn về những hoạt động quân sự của họ", ông nói, đồng thời cho biết NATO "hoàn toàn minh bạch về thời gian và địa điểm liên minh tổ chức tập trận".
Cuộc gặp giữa Tổng thư ký Stoltenberg và Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine có dấu hiệu giảm nhẹ. Hai ông đã thảo luận về "tình hình rất nghiêm trọng ở miền đông Ukraine" và nhắc lại Moscow phải hoàn thành trách nhiệm đảm bảo thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.
Nga cũng nên "rút toàn bộ binh sĩ và ngừng ủng hộ phe ly khai", ông Stoltenberg nói. Moscow bác bỏ cáo buộc cho rằng binh sĩ Nga trực tiếp tham gia xung đột ở Ukraine.
NATO ngừng toàn bộ hợp tác trên thực tế với Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nói liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn để mở các đường liên lạc.
"Chúng tôi vẫn để mở các đường dây liên lạc chính trị và sẽ tiếp tục làm như vậy", ông nói.
Binh sĩ Nga trong cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Nga và Trung Quốc có tên gọi Peace Mission (Sứ mệnh Hòa bình) năm 2013 tại Chebarkul, Nga. Ảnh: RIA Novosti. |
Như Tâm