Tổng thống Mỹ George Bush tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: AP. |
Thông cáo của NATO coi sự phổ biến của tên lửa đạn đạo như "một mối đe dọa ngày càng tăng đối với lãnh thổ, dân số và quân đội các nước đồng minh trong khối". Văn bản này cũng nhìn nhận hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ là "sự đóng góp trọng yếu trong việc bảo vệ các đồng minh".
NATO cũng kêu gọi thực thi các bước để tiến tới thiết lập một hệ thống phòng thủ tương tự, nhằm bảo vệ cho bất cứ thành viên nào mà hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ không thể phát huy tác dụng.
Việc 26 nước trong khối quân sự này đạt được sự đồng thuận trong vấn đề phòng thủ tên lửa là một thành công lớn của Tổng thống Mỹ George Bush, người muốn nhận được sự ủng hộ đầy đủ của NATO đối với kế hoạch này trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới.
Trước đó, NATO từng bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề lá chắn tên lửa trong bối cảnh Nga phản đối kịch liệt. Washington khẳng định kế hoạch của họ là nhằm chống lại mối đe dọa từ các nước như Iran, trong Matxcơva coi đây là hành động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nga và gây mất ổn định tại châu Âu.
Sự đồng thuận của NATO diễn ra khi Mỹ vừa đạt được thỏa thuận về việc xây dựng một căn cứ radar phục vụ hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Czech. Washington cũng mới nối lại các cuộc đàm phán với Ba Lan về việc đặt 10 quả tên lửa đánh chặn trên lãnh thổ nước này.
Trong khi đó, NATO lại bị chia rẽ về việc kết nạp Gruzia và Ukraina vốn được Mỹ hậu thuẫn mạnh mẽ. Hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra tại Bucharest, Rumani đã không thống nhất đưa hai nước thuộc Liên Xô cũ này vào tiến trình trở thành thành viên và chỉ mời hai nước khác là Albani và Croatia gia nhập.
Đình Chính (theo BBC, AP)