Tên lửa Scud. |
Tuy nhiên, lệnh trừng phạt lại mang một ý nghĩa chính trị quan trọng, bởi chuyện xảy ra đúng vào lúc quan hệ Washington - Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu cải thiện. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Paek Nam Sun bên lề hội nghị Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF).
Theo tờ New York Times, các bộ phận tên lửa này được bán cho Yemen từ thời kỳ cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton còn tại chức. Công ty chịu lệnh trừng phạt là Changgwang Sinyong Corp, còn có tên Công ty phát triển khai thác mỏ CHDCND Triều Tiên.
Trong bản báo cáo gần đây nhất, CIA khẳng định Bình Nhưỡng đã cung cấp các bộ phận tên lửa cho Pakistan, Ai Cập, Iran và Libya năm 2001.
Minh Châu (theo AFP, BBC)