Tổng thống Nga Putin (phải) và Ngoại trưởng Sergei Lavrov (trái) nói chuyện với Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tại điện Kremlin. Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết đề nghị này đang được xem xét. Hãng RIA Novosti trước đó nói rằng Hy Lạp đã từ chối yêu cầu của Mỹ, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao nói rằng Nga đang tìm cách xin phép thực hiện các chuyến bay cho đến ngày 24/9.
Nga có căn cứ hải quân tại cảng Tartous, Syria và thường xuyên điều các chuyến bay đến Latakia. Nước này cũng dùng nó để đưa người Nga về nước.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối tuần trước nói với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov rằng nếu các thông tin về việc Nga tăng cường quân sự ở Syria là chính xác thì điều đó có thể làm leo thang chiến tranh và có nguy cơ đối đầu với liên minh do Mỹ dẫn đầu đang không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Ông Lavrov nói với ông Kerry rằng còn quá nóng vội khi nói về sự tham gia của Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm nay nói.
Bộ trưởng Lavrov khẳng định Nga đã luôn cung cấp thiết bị quân sự cho Syria. Moscow "không bao giờ giấu việc cung cấp trang thiết bị quân sự cho chính quyền Syria với mục đích chiến đấu chống khủng bố", ông nói.
Nga là đồng minh quan trọng của Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt cuộc chiến làm Syria chia rẽ thành các khu vực do các nhóm vũ trang đối thủ kiểm soát, bao gồm cả IS. Chính phủ kiểm soát hầu hết miền tây.
Nga cố gắng xây dựng một liên minh rộng lớn bao gồm cả Damascus để chống IS, nhưng ý tưởng này bị một số nước như Mỹ và Arab Saudi từ chối vì họ coi chính quyền Assad là một phần của vấn đề.
Phương Vũ