Một quan chức cấp cao ở châu Âu cho biết chính phủ nước mình có thể sẽ không tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ vì điều này "có thể gây rủi ro cho nguồn cung cấp tin", hãng AP không nói rõ quan chức này đến từ nước nào.
Tổng thống Mỹ ngày 16/5 tuyên bố ông "hoàn toàn có quyền" chia sẻ với Nga về chủ nghĩa khủng bố và an toàn hàng không và ông Trump muốn Nga đẩy mạnh cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Washington Post trước đó dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết trong cuộc gặp với ngoại trưởng và đại sứ Nga tại Mỹ vào ngày 10/5, ông Trump đã đề cập đến nguy cơ khủng bố từ việc hành khách được sử dụng laptop trên máy bay đồng thời hé lộ nguồn cung cấp thông tin tình báo tuyệt mật này.
Tuy nhiên, H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, người có tham gia cuộc hội đàm kín, khẳng định Tổng thống Mỹ và các quan chức Nga chỉ thảo luận "những mối đe dọa chung", thông tin tình báo không bị tiết lộ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng khẳng định Tổng thống Trump không làm lộ tin tình báo.
An Hồng