Thứ ba, 19/3/2024
Chủ nhật, 9/11/2014, 19:39 (GMT+7)

Lịch sử Bức tường Berlin

Ngày này 25 năm trước, chốt kiểm soát đầu tiên của Bức tường Berlin đã được mở ra, đánh dấu sự ra đi của rào cản từng ngăn cách Đông và Tây Berlin trong 28 năm.

Trong giai đoạn từ 1949 - 1961, nhiều người di tản từ miền Đông sang Tây Đức. Trong số đó có nhiều công nhân lành nghề, các chuyên gia và trí thức. Việc người tài ra đi có nguy cơ phá hủy kinh tế Đông Đức, khiến chính quyền quyết định thiết lập rào cản để ngăn người dân sang Tây Berlin. Ảnh: TIME

Đoạn đầu tiên của Bức tường Berlin lần đầu tiên được dựng lên vào đêm 12 rạng sáng 13/8/1961, là kết quả của một nghị định thông qua ngày 12/8 của Đông Đức. Trong ảnh là các thanh niên ở Tây Berlin hô hào bày tỏ sự không đồng tình việc xây dựng. Ảnh: Paul Schutzer

Ranh giới ban đầu chỉ là hàng rào dây thép gai...Ảnh: Whenintime

...sau đó được thay thế bằng một loạt các bức tường gạch và bê tông cao đến 5 m cắm dây thép gai và được bảo vệ với các tháp canh, ụ súng và mìn. Ảnh: Praxeology

Đến những năm 1980, hệ thống tường, hàng rào điện, và công sự đã lên đến hàng chục km qua Berlin, chia cắt hai phía của thành phố, và kéo dài 120 km xung quanh Tây Berlin, tách hẳn vùng này với Đông Đức. Ảnh: TIME

Một người con gái nói chuyện với mẹ qua bức tường năm 1961. Bức tường khiến nhiều gia đình phải chia cắt. Ảnh: TIME

Một em bé Tây Berlin thử mở cách cửa niêm phong của một ngôi nhà đã trở thành một phần của bức tường Berlin năm 1961. Ảnh: TIME

Bức tường Berlin trở thành biểu tượng của sự chia cắt nước Đức và cả Đông và Tây Âu trong Chiến tranh Lạnh. Khoảng 5.000 người Đông Đức đã trốn qua bức tường và đến Tây Berlin một cách an toàn, trong khi 5.000 người khác bị bắt giữ. Khoảng gần 200 người đã thiệt mạng khi đang đào thoát. Trong ảnh là một thiếu niên 17 tuổi trèo qua Bức tường năm 1961.  Ảnh: TIME 

Ngày 9/11/1989, nhà lãnh đạo Đông Đức Egon Krenz hủy bỏ hạn chế đi lại với người dân. Hàng chục nghìn người đổ về các trạm kiểm soát dọc theo Bức tường, yêu cầu tiến được tiến vào Tây Berlin. Lính gác nhượng bộ trước số lượng đám đông ngày càng tăng. Ảnh: TIME

Lính gác Đông Đức cho phá hủy một phần Bức tường để làm lối ra ngày 11/11/1989. Ảnh: TIME

Người dân hai miền Đông - Tây Đức cùng nhau dỡ bỏ hàng dây thép gai trên Bức tường ngày 1/12/1989. Ảnh: TIME

Nước Đức sau Thế chiến II (1/9/1945), với các vùng do Anh (màu vàng đậm), Mỹ (màu xanh nõn chuối), Pháp (màu xanh nước biển) và Liên Xô (màu hồng) cai quản. Đồ họa: A.Kunz

Phương Vũ