Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 25/8/2018, 21:30 (GMT+7)

Không khí đón lễ cúng cô hồn tại Hong Kong

Ngoài việc đốt vàng mã, người dân Hong Kong cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong lễ cúng cô hồn hàng năm.

Tháng 7 âm lịch được quan niệm là tháng "cô hồn" tại nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Nhật Bản và Ấn Độ. Theo truyền thuyết, đây là thời điểm cửa địa ngục mở ra để các linh hồn trở về dương gian,  theo SCMP.

Trong ảnh, một khu vực tổ chức lễ hội rằm tháng 7 tại Hong Kong.

Một hình nộm giấy được người Hong Kong chuẩn bị cho lễ hóa vàng đêm 25/8.

Ngày rằm tháng 7, còn gọi là lễ xá tội vong nhân, là dịp để người dân châu Á thể hiện lòng thành kính tổ tiên và tưởng nhớ các linh hồn không nơi nương tựa.

Một mâm cúng lớn với nhiều món ăn và các bài vị trên đường phố Hong Kong.

Nơi tập trung đốt vàng mã của một khu dân cư.

Dấu hiệu mở đầu tháng cô hồn tại Hong Kong là mùi khói đốt vàng mã, cùng với hình ảnh những nén hương, nến và thức cúng trên vỉa hè.

Một hình nộm khổng lồ được đưa vào hóa vàng.

Ngoài tiền vàng mã như nhiều nơi khác ở châu Á, người Hong Kong cũng chuẩn bị nhiều hình nộm lớn, được trang trí sặc sỡ cho sự kiện này.

Các diễn viên kinh kịch chuẩn bị cho buổi diễn trong đêm rằm tháng 7.

Dịp lễ này gắn bó với cộng đồng người Triều Châu ở Hong Kong suốt hơn 100 năm qua. Họ tổ chức sự kiện tại nhiều địa điểm trong thành phố, bao gồm lễ hội diễu hành, múa sư tử và diễn kinh kịch.

Khán giả theo dõi buổi diễn ở một sân khấu dựng tạm trên đường phố.

Ảnh: SCMP