Đây được xem là hoạt động sơ tán thời bình lớn nhất ở Italy khi hơn 60% cư dân thành phố Brindisi hôm qua được yêu cầu rời khỏi "vùng đỏ" có bán kính 1,6 km tính từ nơi phát hiện quả bom.
Quả bom dài một mét và chứa 40 kg thuốc nổ do Anh chế tạo, dường như được thả xuống thành phố này năm 1941. Nó được tình cờ phát hiện vào tháng trước trong quá trình tu sửa một rạp chiếu phim, nhà chức trách thành phố cho biết.
Chuyên gia khám nghiệm quả bom tại Brindisi hôm 15/12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Italy. |
Sân bay, nhà ga, hai bệnh viện và một nhà tù ở Brindisi cũng phải đóng cửa và sơ tán. Quá trình gỡ bom hoàn tất sau vài giờ.
Hơn 10.000 người dân ở thành phố Turin, miền bắc Italy, hồi đầu tháng cũng phải sơ tán khi các chuyên gia xử lý một quả bom 200 kg từ Thế chiến II. Quả bom chứa khoảng 65 kg chất nổ và được ném xuống khu vực từ 70 năm trước.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)