Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 16/6/2018, 01:28 (GMT+7)

Hội chợ vũ khí lớn nhất châu Âu

Hơn 1.800 nhà triển lãm từ hơn 60 nước tham gia hội chợ triển lãm vũ khí, quốc phòng Eurosatory vừa diễn ra ở Pháp.

Triển lãm quốc tế về an ninh và quốc phòng Eurosatory diễn ra ngày  11/6 - 15/6 ở Villepinte, gần thủ đô Paris. Sự kiện được tổ chức hai năm một lần, năm nay thu hút hơn 57.000 khách tham quan. Trong ảnh, một xe tăng được trưng bày dưới mưa. 

Diễn tập với các xe quân sự mới tại triển lãm vũ khí lớn nhất châu Âu
 
 

Các lực lượng diễn tập với xe quân sự, xe chiến đấu mới tại triển lãm để thể hiện năng lực. Video: Defenseweb

Binh sĩ Pháp đội mũ bảo hiểm thực tế ảo Raft tại triển lãm. Sự kiện quy tụ hơn 1.800 nhà triển lãm từ hơn 60 nước trên thế giới. 

Khách tham quan trò chuyện với sĩ quan quân đội khi họ đứng trước các mô hình xe quân sự do công ty Norinco của Trung Quốc sản xuất. 

Lính Mỹ đứng chờ cạnh một xe chiến đấu bộ binh.

Các quan chức quân sự xem xét thiết bị quân sự do công ty Pháp Protecop sản xuất và trưng bày.
 

Một người đàn ông thử súng máy do công ty Đức Heckler & Koch chế tạo.

Người dân và binh sĩ Mỹ đứng cạnh xe bộ binh "Dragoon". 

Khách tham quan đi qua xe tăng CV90 do công ty Anh BAE Systems PLC chế tạo.

Xe quân sự Israel Carmor được trưng bày tại triển lãm.
 

Ảnh: AFP