Lebanon lâm vào tình trạng không có chính phủ kể từ khi Saad al-Hariri từ chức thủ tướng tháng 10/2019, sau các cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng, khiến đất nước không có kế hoạch giải quyết khủng hoảng tài chính và kinh tế ngày càng trầm trọng.
Thành viên Hezbollah diễu hành tại Beirut tháng 5/2019. Ảnh: AFP. |
"Chúng tôi đang đóng một vai trò rất quan trọng và mất nhiều công sức để đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt", quan chức cấp cao của Hezbollah Ibrahim Amin al-Sayyed nói tại Beirut ngày 9/1. "Chúng tôi đã chủ động hành động và đang tiếp tục làm vậy để loại bỏ tất cả trở ngại cùng rắc rối để lập chính phủ".
Hezbollah, nhóm bị Mỹ coi là khủng bố, nắm nhiều quyền lực hơn với vấn đề nhà nước Lebanon kể từ khi giành được thế đa số trong nghị viện cùng các đồng minh chính trị năm 2018. Hezbollah cùng Tổng thống Lebanon Michel Aoun tháng trước đề cử cựu bộ trưởng giáo dục Hassan Diab làm tân thủ tướng Lebanon, sau thất bại trong nỗ lực thỏa thuận với Hariri - đồng minh của các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh và phương Tây.
Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ nội chiến 1975 - 1990 đã khiến đồng bảng Lebanon mất giá, các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tiền mặt và chặn chuyển tiền ra nước ngoài.
Căng thẳng trong khu vực dâng cao kể từ sau khi thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, đồng minh thân thiết của Hezbollah, tuần trước bị Mỹ hạ sát. Hezbollah nói rằng các đồng minh của Iran trong khu vực sẽ giúp trả thù. Tuy nhiên, Amin al-Sayyed nhấn mạnh rằng không ai, kể cả Hezbollah, muốn "một chính phủ đối đầu" ở Lebanon mà cần một chính phủ có thể cứu đất nước.
Phương Vũ (Theo Reuters)