Alex Duperouzel, hãng tư vấn Background Asia chuyên giúp các doanh nghiệp đánh giá rủi ro, nói: "Gần như không thể, nếu không nói là hoàn toàn không thể, chống lại kiểu tấn công này. Sau những vụ việc ấy, người ta buộc phải cân nhắc nên đầu tư vào đâu". Những người khác lập luận rằng bản thân lượng đầu tư vào Đông Nam Á cũng đã giảm trước khi vụ tấn công Bali xảy ra, và tình hình hiện nay càng trở nên tồi tệ hơn. Simon Ogus, Giám đốc DSGAsia, công ty tư vấn ở Hong Kong, nói: "Thị trường chứng khoán khu vực tăng nhẹ trong mấy tháng đầu năm, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy lượng đầu tư lớn đang đổ vào đây. Hiện, người ta có thể sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn và các nước khác cũng phải chịu hậu quả vụ Bali". Rõ ràng du lịch, khách sạn và hàng không là những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở Indonesia, du lịch đem lại khoảng 5 tỷ USD mỗi năm và là nguồn tạo công ăn việc làm đáng kể cho nền kinh tế, nơi tỷ lệ thất nghiệp lên đến 45%. Bên cạnh đó, du khách còn có thể hủy bỏ kế hoạch thăm các nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan và Singapore. Riêng du lịch đem lại 26 tỷ USD cho toàn Đông Nam Á. Tại Indonesia, không chỉ du lịch và đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng, mà cả sản xuất trong nước. Sofyan Wanadi, doanh nhân Jakarta, nói: "Tôi thực sự lo ngại rằng người nước ngoài sẽ không mua sản phẩm của chúng tôi nữa". Nhà kinh tế Indonesia Thee Kian Weel nói thêm: "Đối với nhiều nhà đầu tư, quả bom khẳng định Indonesia là một nơi nguy hiểm để rót tiền của". Nhiều nhà kinh tế và phân tích dường như đang bị chia rẽ khi bàn đến ảnh hưởng dài hạn của cuộc tấn công trên hòn đảo thiên đường. Rajeev Malik, nhà kinh tế cao cấp tại JPMorgan (Singapore), lập luận tác động đối với dòng đầu tư nước ngoài sẽ không xảy ra tức thời. Các công ty đa quốc gia sẽ lo lắng hơn về tính an toàn của khoản đầu tư và trì hoãn thực hiện cam kết. Malik cũng cho rằng những công ty nước ngoài "đang bị Trung Quốc thu hút" có thể rút khỏi Đông Nam Á sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, một số người không đến nỗi quá bi quan. Hugh Young, nhân viên Công ty Quản lý Tài sản (Singapore), nói: "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đầu tư vào khu vực chắc chắn sẽ giảm vì từ năm ngoái, người ta đã nhận thấy rằng không còn nơi nào an toàn. Những người biết rõ Indonesia đều hiểu nước này có nhiều nguy cơ". Nguyễn Hạnh (theo FEER) |