Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 27/4/2015, 09:28 (GMT+7)

Hàng nghìn người sống cảnh 'màn trời chiếu đất' ở Nepal

Hàng nghìn người Nepal qua đêm trong các lán trại tạm bợ ngoài trời trong cảnh không điện, không nước, thiếu lương thực, thuốc men sau trận động đất kinh hoàng cách đây hai ngày kéo theo nhiều dư chấn mạnh.

Ở khắp thủ đô Kathmandu và cả những khu vực khác, các gia đình có nhà cửa bị sập phải trải đệm ngủ trên đường phố hoặc dựng lều để tránh tạm mưa gió. Trong ảnh là các lều trại được dựng lên ở gần sân bay quốc tế Tribhuvan. Ảnh: AP

Người Nepal chen nhau nhận lều từ cảnh sát. Nhiều người bị bệnh và bị thương cũng phải nằm ngoài trời vì các bệnh viện trong thành phố đã quá tải. Ảnh: AP

Người dân tự thu thập các thanh tre để dựng lều trú tạm ở Kathmandu. Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng chờ nhận nước từ một xe tải. Một số cửa hàng vẫn mở cửa nhưng không còn mặt hàng nào trên kệ. Ảnh: Reuters

Bên ngoài trường Cao đẳng Y tế Kathmandu, các bác sĩ phẫu thuật phải dựng một phòng mổ bên trong một túp lều. Tổng cộng 2.460 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 Richter hôm 25/4. Đây là thảm họa động đất tồi tệ nhất từng xảy ra ở Nepal kể từ năm 1934 với 8.500 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Số người chết có thể gia tăng khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm thêm nạn nhân trong các đống đổ nát và tiếp cận những vùng hẻo lánh. Trong ảnh, các gia đình ăn bữa tối ở ngoài trời tại Kathmandu. Ảnh: Reuters

Với hàng nghìn người không nhà cửa, không điện, không nước và mưa lớn được dự báo sắp diễn ra, Nepal đang đối mặt với nỗi lo mới là thiếu lương thực và nước uống trầm trọng. Người dân ở hàng trăm ngôi làng trên khắp cả nước phải tự lo thân sau động đất. Ảnh: Reuters

Một nhóm người ngồi trong xe để đảm bảo an toàn. Các chuyên gia ước tính chi phí để tái thiết về lâu dài cho Nepal có thể lên tới 5 tỷ USD, chiếm khoảng 20% GDP của nước này. Ảnh: Reuters

Du khách ngủ la liệt ở sảnh của một khách sạn sang trọng tại Kathmandu. Ảnh: Reuters

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở bên ngoài sân bay quốc tế Tribhuvan. Ước tính có 300.000 du khách nước ngoài ở Nepal khi động đất xảy ra. Ảnh: Reuters

Anh Ngọc