Hài cốt của 80 người, trong đó 40 người chưa được xác định danh tính, được phát hiện hôm 19/12 ở thành phố Gwangju, tây nam Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cuối tuần qua cho biết họ sẽ xem xét mối liên hệ có thể giữa những hài cốt với cuộc đàn áp của quân đội với các phong trào biểu tình đòi dân chủ gần 4 thập kỷ trước.
Theo giới chức, 80 hài cốt được khai quật từ ngôi mộ tập thể dành cho tù nhân không có người thân thích. Khoảng một nửa số hài cốt được chôn sâu 0,2 mét, nửa còn lại được tìm thấy sâu hơn trong lòng đất, bên trong một hầm bê tông có chiều rộng, chiều cao và chiều dài một mét.
Hai hộp sọ có lỗ thủng không rõ nguyên nhân và một hộp sọ nhỏ, có thể là của trẻ em, được tìm thấy trong số hài cốt này. Ủy ban hỗn hợp gồm cảnh sát, công tố viên và quan chức quân đội cho biết hài cốt có khả năng là của những người đã chết trước năm 1975.
Hài cốt trong mộ tập thể được phát hiện ởthành phố Gwangju, Hàn Quốc hôm 16/12. Ảnh: Yonhap. |
Ủy ban cho biết họ sẽ làm việc với Cơ quan Pháp y Quốc gia để xác định số hài cốt trên. Việc khám nghiệm pháp y dự kiến mất khoảng 6 tháng.
Một tổ chức được thành lập nhằm tưởng nhớ phong trào biểu tình từ ngày 18/5 đến 27/5/1980 nhận định đây có thể là hài cốt thuộc nhóm 448 người biểu tình mất tích vào thời điểm đó. Theo ghi nhận, tổng cộng 450 người mất tích liên quan đến phong trào biểu tình Gwangju, song chỉ 6 thi thể người mất tích được tìm thấy.
Chính phủ lần đầu mở đợt tìm kiếm hài cốt nạn nhân mất tích từ năm 2002 đến 2009 tại 9 địa điểm ở Gwangju, nhưng không thành công. Cuộc tìm kiếm được nối lại vào năm 2017, nhưng khu vực tìm kiếm không được mở rộng đến nghĩa trang của nhà tù.
Dù có nhiều ước tính khác nhau, các số liệu của chính phủ cho biết khoảng 200 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình thường được gọi là Cuộc nổi dậy Gwangju.
Đây là thuật ngữ được dùng để chỉ cuộc nổi dậy quy mô lớn của người dân thành phố Gwangju nhằm chống lại chế độ độc tài của tướng Chun Doo-hwan, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào cuối năm 1979. Khi người biểu tình kiểm soát thành phố, quân đội Hàn Quốc đã được huy động để đàn áp và dẹp tan phong trào nổi dậy.
Huyền Lê (Theo Korea Herald)