Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 21/3/2017, 16:03 (GMT+7)

Hai ngày thăm Việt Nam của Tổng thống Israel

Tổng thống Israel Reuven Rivlin và phu nhân đã có lịch trình bận rộn ở Hà Nội trước khi thăm vịnh Hạ Long và đến TP HCM.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm qua chủ trì lễ đón Tổng thống Israel cùng phu nhân đến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Rivlin nhấn mạnh ông tin rằng Israel và Việt Nam đều là các quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng, dẫn đầu ở Trung Đông và Đông Nam Á. Ảnh: Giang Huy

Bà Nechama Rivlin, phu nhân tổng thống Israel, đồng hành cùng ông Rivlin trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài một tuần. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Israel sáng nay đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông trước đó cho biết quan hệ hai nước được thiết lập chưa lâu nhưng ông tin hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Israel sẽ ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững. Ảnh: Reuters

Trong tiệc chiêu đãi hôm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ý chí của một dân tộc đã và đang "bắt sa mạc nở hoa" thực sự là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đương đầu với thử thách, dám nghĩ dám làm cho thế hệ trẻ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch (trái), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng thống Israel cùng dự khai mạc Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel lần đầu tiên sáng nay. Ảnh: TTXVN

Các doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mỗi bên và đánh giá kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng thời gian qua. Ảnh: TTXVN

Đón tiếp Tổng thống Israel chiều qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Israel vì hòa bình và phát triển. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong cuộc gặp trước đó, đề nghị với Tổng thống Israel rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác về an ninh quốc phòng, trong đó hợp tác về công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng là lĩnh vực Việt Nam dành nhiều quan tâm. Ảnh: TTXVN

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Israel sáng nay tại Hà Nội, ông Rivlin nhấn mạnh đến hợp tác nông nghiệp, tin rằng Việt Nam và Israel có thể bảo đảm an ninh lương thực cho hàng triệu người trên thế giới. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Israel và phu nhân ngày mai sẽ đến Vịnh Hạ Long, sau đó rời đi TP HCM, tiếp tục chuyến thăm kéo dài đến 25/3.

Việt Anh