Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 20/4/2018, 21:24 (GMT+7)

Hai ngày thăm chính thức Việt Nam của bà Suu Kyi

Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, Cố vấn Nhà nước Myanmar cam kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 19 và 20/4.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Suu Kyi dự lễ đón, hội đàm và chiêu đãi do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Thủ tướng Việt Nam khuyến khích Myanmar sớm trở thành thành viên chính thức Ủy hội sông Mekong (MRC).

Trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên một tỷ USD. 

Bà Suu Kyi bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là trong bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Suu Kyi cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng
8/2017 đã đưa quan hệ hai nước sang trang mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS), không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm đạt được COC có hiệu lực tại Biển Đông.

Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 5/1975. Hai bên hai bên đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác hợp tác toàn diện tháng 8/2017.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 70 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần hai tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều cũng tăng qua các năm, đạt hơn 828 triệu USD vào năm ngoái, tăng 51% so với năm 2016.

Tiếp Cố vấn Suu Kyi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Trao đổi với Cố vấn Nhà nước Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Việt Nam đang tiến hành cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực thuế, thương mại, hải quan... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nỗ lực cải thiện, phấn đấu để đưa môi trường kinh doanh vào trong top 4 ASEAN.

Bà Suu Kyi hôm nay kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Giang Huy - Khánh Lynh