Lên án “những tội ác không thể tưởng tượng” của nạn diệt chủng phát xít, Giáo hoàng cầu nguyện trước đài tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã giết hại trong Thế chiến II. Đây là lần thứ hai một người đứng đầu Nhà thờ La Mã thăm giáo đường của người Do Thái. Giáo hoàng Benedict đang thực hiện chuyến công du được lên lịch sẵn cho vị tiền nhiệm - cố giáo hoàng John Paul II. Phát biểu trước các chức sắc của giáo đường, Giáo hoàng Benedict nói: “Ngày nay, đáng buồn thay, chúng ta đang chứng kiến sự nổi lên của những dấu hiệu bài Xê-mít và rất nhiều hình thức thể hiện tư tưởng bài ngoại”. Ngôi giáo đường mà Benedict tới thăm hôm nay từng bị Đức Quốc xã phá hủy năm 1939, nó được xây dựng lại 20 năm sau đó. Bên trong giáo đường có nơi tưởng niệm những người Do Thái bị giết trong cuộc thảm sát Holocaust. Giáo hoàng nhận xét rằng mối quan hệ giữa những người Cơ đốc giáo và Do Thái giáo đã được cải thiện, nhưng “vẫn còn nhiều việc phải làm”. “Chúng ta cần hiểu nhau nhiều hơn nữa và sâu sắc hơn nữa”, ông nói. Giáo sĩ lãnh đạo các tín đồ Do Thái giáo ở Anh, pháp sư Alan Plancey, ca ngợi chuyến thăm của Giáo hoàng là “một khoảnh khắc quan trọng” trong quan hệ giữa Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Cuối ngày hôm nay, Giáo hoàng Benedict có kế hoạch gặp đại diện Nhà thờ Tin Lành của Đức. Sau đó, ông dự định gặp một số tín đồ Hồi giáo. Ông muốn chứng minh ý nguyện tạo lập mối quan hệ tốt với tất cả các tôn giáo trên con đường tìm kiếm hòa bình thế giới. Giáo hoàng công du Cologne 4 ngày, với mục tiêu chính là tham dự Liên hoan thanh niên Công giáo Thế giới. Ông cho biết mục tiêu của mình là củng cố giáo lý Cơ đốc trong một châu Âu đang ngày càng theo xu hướng thế tục. Khoảng 400.000 thanh niên Công giáo đang tề tựu ở thành phố này để tham dự Liên hoan. Con số này có thể tăng gấp đôi vào chủ nhật tới, khi Giáo hoàng chủ trì một lễ mixa ngoài trời. T. Huyền (theo BBC) |