Loại tên lửa mới xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Triều Tiên
Triều Tiên hôm 15/4 gây sửng sốt cho thế giới với dàn khí tài hạng nặng trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử, trong đó có một số mẫu tên lửa chưa từng được biết đến, theo Popular Mechanics.
Khí tài gây tò mò nhất cho các nhà phân tích quân sự là mẫu tên lửa cỡ lớn được đặt trong ống chứa đạn sơn màu xanh ngụy trang, chở bằng xe tải kiêm bệ phóng (TEL), sử dụng khung gầm bánh lốp 16x16. Loại xe tải này được cho là do Trung Quốc sản xuất, có thể giúp Triều Tiên vận chuyển vũ khí hạt nhân trên tuyến đường bộ dài 804 km.
Giới quan sát cho rằng đây có thể là mẫu tên lửa đạn đạo tầm xa (IRBM) hoàn toàn mới của Triều Tiên, bởi nó có kích thước khác so với những mẫu tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng công bố trước đây như KN-08 hay KN-14.
Chuyên gia quân sự Kyle Mizokami đánh giá hệ thống vũ khí này tương đối giống tổ hợp tên lửa Topol-M của Nga. Đây có thể là IRBM có khả năng tấn công đảo Guam, hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đủ sức bắn tới Bắc Mỹ.
Tên lửa này nhiều khả năng là một hệ thống có thật, chứ không phải mô hình duyệt binh như nhiều người phỏng đoán. Triều Tiên không hề che giấu ý định phát triển ICBM, tin rằng chỉ như vậy mới có thể răn đe Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng có thể mất vài năm nữa mới có thể thử nghiệm hoàn thiện loại vũ khí này.
Điều này từng diễn ra trong quá khứ. Tên lửa Musudan lần đầu tham gia duyệt binh năm 2010, nhưng mãi đến năm 2016 mới được thử nghiệm. Dù vậy, việc Triều Tiên sở hữu ICBM chỉ là vấn đề thời gian.
Loại tên lửa bí ẩn thứ hai nằm trong một ống phóng trên khung gầm xe kéo bánh lốp 14x14. Nhiều quốc gia chỉ sử dụng xe tải và ống chứa để di chuyển tên lửa từ địa điểm này đến địa điểm kia, thường là đến các hầm phóng.
Ống phóng trên khung gầm 14x14
Tuy nhiên, xe tải của Triều Tiên có khả năng kiêm vai trò bệ phóng. Nó được trang bị giá đỡ ở cuối ống chứa, giúp ống có thể đứng thẳng. Hiện chưa rõ đây là xe chở đạn cho hệ thống ICBM tương tự Topol-M hay lại là một dòng vũ khí hoàn toàn mới.
Ngoài hai tên lửa bí ẩn trên, Bình Nhưỡng còn phô diễn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-1 (KN-11) và phiên bản phóng từ mặt đất Pukguksong-2 (KN-15), cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08.
Màn phô diễn vũ khí hạt nhân trong cuộc duyệt binh lớn chưa từng có cho thấy chúng vẫn là ưu tiên số một của Triều Tiên. Hầu hết những tên lửa này vẫn đang trong quá trình phát triển, cải tiến để đạt độ tin cậy cao hơn, cũng như đủ sức răn đe Mỹ, Mizokami nhận định.
Duy Sơn