Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 23/1/2016, 11:13 (GMT+7)

Giá rét bao phủ nhiều nước trên thế giới

Nước Mỹ đang chạy đua trước một cơn bão tuyết lịch sử, trong khi nhiệt độ tại Trung Quốc hạ thấp ở mức kỷ lục.

Bão tuyết dự kiến đổ bộ bờ biển phía đông nước Mỹ vào sáng sớm nay (giờ địa phương). Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại ít nhất 5 bang gồm Tennessee, North Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania và thủ đô Washington.

Giới chức Washington đang khẩn trương triển khai các biện pháp để đối phó với bão. Cách đây hai ngày, chính quyền đã bất lực trước đợt tuyết rơi dày làm tê liệt toàn bộ thành phố. Ảnh: Xinhua

Người dân đổ xô đi mua thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu để dự trữ trong thời gian có bão. Nhiều siêu thị đã cháy hàng. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng vì ảnh hưởng của bão. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, các du khách vẫn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà Trắng ở Washington. Hơn 6.000 chuyến bay hiện đã bị hủy do bão tuyết. Ảnh: Xinhua

Dự kiến nhiều vùng thuộc các tiểu bang Trung Đại Tây Dương sẽ có tuyết rơi dày đến 76 cm và lượng tuyết tại ở thủ đô nước Mỹ sẽ đạt kỷ lục. Ảnh: Reuters

Các bãi biển đóng băng dọc Hồ Michigan trong thời tiết giá lạnh ở Chicago, bang Illinois. Ảnh: Barcroft Media

Tại Trung Quốc, không khí lạnh cũng khiến nhiệt độ ở khắp vùng phía bắc xuống thấp, có nơi thấp nhất trong hàng chục năm qua. Đợt lạnh này dự kiến kéo dài đến hết cuối tuần và thành phố Thượng Hải có thể có tuyết rơi lần đầu tiên trong 3 năm.

Trong ảnh, một du khách chụp ảnh thác nước đóng băng tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Rex

Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh đông bắc Hắc Long Giang của Trung Quốc, nước nóng đã ngay lập tức đóng băng khi một người thử hất lên không trung. Nhiệt độ tại Cáp Nhĩ Tân lúc này là -30 độ C. Ảnh: Rex

Người đàn ông thử thách bản thân trong làn nước lạnh giá ở hồ Shichahai, một điểm du lịch nổi tiếng tại Bắc Kinh. Nhiệt độ ở Bắc Kinh dự kiến hạ xuống mức -17 độ C, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Ảnh: Xinhua

Dù nhiệt độ là -47 độ C, các binh sĩ quân đội tại Hulun Buir, Khu tự tri Nội Mông, Trung Quốc, vẫn phải tập luyện ở ngoài trời. Ảnh: Xinhua 

Một cô gái chụp ảnh trong công viên bất chấp bão tuyết ở Lâm An, tỉnh Chiết Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã ban bố cảnh báo màu vàng cho vùng đông và trung đại lục, mức cao thứ hai trong bảng cảnh báo lạnh gồm 4 cấp độ. Ảnh: AP

Nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang trải qua đợt lạnh cao điểm của mùa đông năm nay. Trong hình, trẻ em đùa nghịch trên đống tuyết cao ngay trước Thánh đường St. Basil ở Moscow, Nga. Ảnh: AP

Công nhân dọn tuyết trên đồi trượt để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra của Thế vận hội Olympics Mùa đông 2018 ở Trung tâm Jeongseon Alpine, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Hồ Brathay ở thung lũng Langdale, miền núi tây bắc nước Anh, sau một đêm tuyết rơi. Ảnh: Barcroft Media

Anh Ngọc