Theo Reuters, đoạn video được quay ở thành phố Manado hồi đầu tháng cho thấy một đoạn sông bị phủ kín bởi những chai nhựa. Toàn bộ số rác thải này cuối cùng sẽ theo dòng nước đi ra biển Indonesia, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật.
Cảnh tượng nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đang diễn ra ở Indonesia và cuộc chiến khó khăn nhằm giảm lượng rác thải nhựa. "Mọi người đã cố gắng để dọn sạch con sông nhưng có quá nhiều rác", Cheer Zniqitha, một người địa phương, nói.
Nhóm cộng đồng Indonesia "I Choose Earth" (Tôi chọn trái đất) đang kêu gọi chính quyền địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng và việc quản lý rác thải.
"Đây là một ví dụ đáng sợ cho thấy trái đất đang ngày càng bị đe dọa bởi rác thải do người dân tạo ra. Vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra trước mắt chúng ta", nhóm trên nói. "Chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ ngay hôm nay thay vì chờ đợi người khác. Chúng ta cần thay đổi hành vi và thói quen của mình. Mọi người đều phải có trách nhiệm. Chính quyền thành phố Manado nên xem xét nghiêm túc vấn đề này".
Người Indonesia xả ra 3,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm và gần một nửa trong số đó đổ ra biển. Ước tính đây là quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Mục tiêu của giới chức Indonesia là giảm 70% lượng rác thải nhựa ở biển vào năm 2025 và đang dành 1 tỷ USD mỗi năm để thực hiện nhiệm vụ này.
Hồi tháng 12/2018, thống đốc đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia, đã ban hành quy định cấm sử dụng nhựa dùng một lần, nhằm giảm 70% lượng rác thải nhựa trong vòng một năm. Những nhà hàng, doanh nghiệp không tuân thủ quy định có thể bị đình chỉ hoạt động.
Thủ đô Jakarta cũng đang cân nhắc học hỏi chính sách của Bali. Theo Cục Môi trường thành phố này, trong số 7.250 tấn rác thải xả ra mỗi ngày ở đây, có 14% là nhựa, trong đó 1% là nhựa không thể phân hủy và nhựa dùng một lần.