Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 2/8/2016, 19:28 (GMT+7)

Đội mỹ nữ đi tuần quanh thắng cảnh Trung Quốc

Bất kể nắng mưa, các cô gái thuộc lực lượng quản lý đô thị Hàng Châu đều đi tuần 15 km mỗi ngày quanh Tây Hồ, thắng cảnh nổi tiếng của thành phố.

Theo QQ, 6 cô gái là nhân viên Cục Quản lý đô thị Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự trị an quanh khu vực Tây Hồ, hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây thành phố. 

Tây Hồ rộng khoảng 6,2 km2, được tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011. Đây là nơi dạo chơi ưa thích của nhiều người dân Hàng Châu và khách du lịch.

Những ngày này, nhiệt độ ngoài ở Hàng Châu có lúc lên tới 40 độ C, khiến các cô luôn phải mang khăn ướt theo lau mồ hôi. 

Lực lượng quản lý đô thị có nhiệm vụ nhắc nhở người dân không vứt rác bừa bãi, không xuống hồ rửa chân, đảm bảo trật tự công cộng. 

Công việc đòi hỏi đi tuần quãng đường 15 km mỗi ngày, bắt đầu từ 9h30. Tuy vất vả, nhưng họ đều yêu thích công việc này.

"Mỗi ngày tôi phải thay ít nhất ba bộ đồng phục, cũng quen rồi", một cô nói. 

Em bé bị muỗi đốt đang được một nhân viên quản lý đô thị bôi thuốc.

Buổi chiều, kết thúc một ngày làm việc, họ quay về ký túc xá nghỉ ngơi, giúp nhau xoa bóp.

 

Cũng giống như bao thiếu nữ khác, họ thích nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh "tự sướng" lúc rảnh rỗi.

Họ cũng thường xuyên tập luyện để tăng cường sức khỏe. Một cô gái đang tập tư thế "plank - chống đẩy bằng khuỷu tay", trong khi bạn bè bấm đồng hồ tính giờ trên điện thoại.

Hồng Hạnh (Ảnh: Zjol)