Đoàn quân nhạc lục quân Mỹ diễu hành tại Washington đầu năm 2017. Ảnh: Army Times. |
"Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng đã lên kế hoạch duyệt binh để tri ân các cựu binh Mỹ, kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I. Chúng tôi dự kiến tổ chức sự kiện vào ngày 10/11/2018, nhưng đã thống nhất dời kế hoạch sang năm 2019", AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning hôm nay tuyên bố.
Tuy nguyên nhân hoãn duyệt binh trong năm nay không được tiết lộ, giới phân tích cho rằng chi phí tổ chức quá cao là lý do chính dẫn tới quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nguồn tin giấu tên tại Nhà Trắng cho biết chi phí dự kiến đã đội lên tới 92 triệu USD, gấp gần 8 lần mức ban đầu do Lầu Năm Góc đưa ra.
Chi phí tổ chức dự kiến được lấy từ nhiều nguồn, trong đó 50 triệu USD ngân sách của Lầu Năm Góc và khoảng 42 triệu USD từ các cơ quan chính phủ như Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Số tiền này được trả cho việc bảo đảm an ninh, vận chuyển và lưu trú cho các binh sĩ, cũng như vận hành phi đội máy bay và phương tiện mặt đất.
Hồi tháng 7, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 5.000-7.000 binh sĩ cùng 100 xe cơ giới và 50 máy bay có thể tham gia duyệt binh ở thủ đô Washington. "Cuộc duyệt binh diễn ra ngày 10/11 sẽ tiêu tốn khoảng 12 triệu USD. Đây mới là con số ước tính, chi phí thực tế có thể thay đổi trong quá trình lên kế hoạch", quan chức này tiết lộ.
Thành phần tham gia duyệt binh có thể thay đổi trong tương lai, nhưng kế hoạch hiện tại bao gồm 8 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams, cùng nhiều xe thiết giáp M2 Bradley, Stryker và M113. Quan chức giấu tên cho biết các chuyên gia Lầu Năm Góc đã tiến hành đánh giá và kết luận xe tăng Abrams sẽ không làm hỏng đường sá tại thủ đô Washington như lo ngại ban đầu.
Ý tưởng tổ chức duyệt binh quy mô lớn được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi thăm Pháp năm 2017 và chứng kiến lễ duyệt binh hoành tráng mừng ngày quốc khánh nước này.
Washington thường không tổ chức duyệt binh vì cho rằng hoạt động phô trương sức mạnh quân sự này là không cần thiết khi quân đội Mỹ đang hiện diện khắp thế giới. Cuộc duyệt binh gần đây nhất của Mỹ diễn ra năm 1991 với sự tham gia của 8.000 binh sĩ, ngay sau khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh.
Đoàn duyệt binh của Mỹ tại thủ đô Washington năm 1991. Ảnh: AFP. |