Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 20/8/2014, 19:31 (GMT+7)

Đèn trời khổng lồ thắp sáng bầu trời Trung Quốc

Một chiếc đèn trời khổng lồ có đường kính tới 40 m, mang theo pháo, được thắp sáng và bay lên trời ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Người dân ở thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam hôm 17/8 làm lễ thả đèn trời, mở màn Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7. 

Tại đây, họ thắp sáng chiếc đèn trời có đường kính 40 m, được ghép từ 62 đèn trời nhỏ, mỗi chiếc có đường kính từ 2-4 m. 

Chiếc đèn do khoảng 60 thanh niên địa phương làm trong vòng một tuần.

Đèn trời trị giá khoảng 5.000 USD bắt đầu bay lên không trung. 

Đây là chiếc đèn trời lớn nhất người dân ở đây từng thực hiện.  

Chiếc đèn trời gắn pháo bắt đầu bốc cháy khi bay xa khoảng 300 m, ở độ cao 30 m. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 phút, thu hút hàng nghìn người xem. 

 

Cạnh thành phố Qionghai, thị trấn Jiaji cũng thả một chiếc đèn trời lớn, gồm 15 đèn nhỏ, mỗi chiếc có đường kính một mét, lên trời. 

Thả đèn trời là một trong những hoạt động truyền thống vào dịp Tết Trung Nguyên.

Người đi tập thể dục buổi sáng đi qua đống rác sau buổi lễ tối hôm trước tại quảng trường ở Qionghai. Các công nhân phải làm việc thêm giờ để dọn dẹp khu vực.

Trọng Giáp (Ảnh: Tencent News)