Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 21/2/2018, 11:43 (GMT+7)

Dân Trung Quốc ùn ùn quay lại thành phố sau Tết

Ngành giao thông vận tải Trung Quốc bước vào đợt cao điểm mới, khi hàng chục triệu người và xe cộ quay lại thành phố sau Tết.

Xe xếp hàng hơn 10 km trên tuyến đường tới cảng biển ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam hôm 20/2. Ảnh: QQ.

Trung Quốc hôm nay kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, từ 15/2 tới 21/2. Ông Cố Cương, phó thị trưởng thường trực thành phố Hải Khẩu cho hay lượng xe tự lái tới thành phố du lịch năm nay tăng vọt, cao hơn năm ngoái gần 25%. 

Một tài xế chản nản ra khỏi xe, ngồi bên vệ đường. Ảnh: QQ.

Theo Xinhua, từ đầu Tết, sương mù xuất hiện dày đặc ở eo biển Quỳnh Châu, hay còn gọi là eo biển Hải Nam, nối bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và đảo Hải Nam. Sương mù dày ảnh hưởng tầm nhìn, buộc phà chở khách và xe qua biển ngừng hoạt động nhiều lần, dẫn tới lượng lớn xe ách tắc ở cảng.

Hơn 10.000 ôtô chờ đợi qua cảng Trung Hải ở thành phố Hải Khẩu hôm 20/2. Ảnh: QQ.

Ách tắc tại cổng thu phí cao tốc Thành Lạc, Tứ Xuyên hôm 20/2. Ảnh: China News.

Bắt đầu từ hôm qua, nhiều tuyến đường cao tốc nối các tỉnh thành Trung Quốc ách tắc do lượng lớn xe di chuyển về thành phố sau Tết.

Xe di chuyển chậm, nối đuôi nhau trên cao tốc Thành Lạc. Ảnh: China News.

Hành khách tại ga tàu thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy hôm 20/2. Ảnh: Xinhua.

Ngành đường sắt Trung Quốc cũng đang bước vào đợt cao điểm mới, khi hàng chục triệu lượt người quay lại các thành phố lớn đi làm. Ngày 20/2, toàn quốc có hơn 900 chuyến tàu xuất phát, chở khoảng 10,6 triệu lượt người. 

Người xách hành lý, người địu con nhỏ, rời khỏi nhà ga Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, hôm 20/2. Ảnh: Xinhua.

Hồng Hạnh