Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 18/1/2017, 13:45 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ thả cá, đi chợ hoa Tết Việt Nam

Đại sứ Mỹ Ted Osius sáng nay đã thả cá chép tiễn ông Công ông Táo và đi chợ hoa Tết theo đúng phong tục đón Tết truyền thống của người Việt.

Đại sứ Mỹ Ted Osius là một người hiểu biết sâu sắc văn hóa Việt Nam, ông có nhiều hoạt động tôn vinh vào các ngày lễ lớn như Tết cổ truyền, Trung Thu, lễ Vu Lan... Đại sứ sáng nay đã có những hoạt động đầu tiên đón Tết theo đúng phong tục của người Việt Nam.

Đại sứ Mỹ chúc người Việt Nam ăn tết không phát phì
 
 

Đại sứ Osius đọc lời chúc trước khi thả cá chép

Đại sứ Mỹ mang theo ba chú cá chép để thả ở Hồ Tây, Hà Nội. "Hôm nay sắp tới ngày Táo Quân về chầu Trời để báo cáo với ông Trời những việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm. Theo tục lệ Việt Nam, tôi sẽ thả cá chép, phương tiện lên trời của ông Táo, để cầu cho một năm mới Đinh Dậu tốt lành", Đại sứ nói trước khi thả cá.

Đại sứ cho biết Táo Quân là người bảo vệ và phù hộ cho gia đình gặp nhiều may mắn.

"Chúc các bạn năm mới phát tài, phát lộc nhưng không phát phì", ông Osius hài hước nói bằng tiếng Việt.

Sau lễ thả cá, Đại sứ Mỹ đi thăm chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 

Ông trò chuyện với người dân và ngã giá với người bán ở chợ hoa để chọn mua một cành đào.

Đại sứ Mỹ vui mừng vì chọn được cành đào ưng ý.

Ông thân thiện nói chuyện với các em nhỏ tại chợ hoa.

Cùng bạn đời nhận nuôi hai con, Đại sứ Osius cũng thể hiện là người yêu trẻ và chăm trẻ khéo léo.

Đại sứ Mỹ trả giá tiền mua hoa đào tại chợ hoa tết
 
 

Đại sứ Mỹ ngã giá mua hoa đào

Giang Huy - Việt Anh