Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AFP |
"Chúng ta phải cải thiện triệt để công tác an ninh nội địa. 11.500 đối tượng trong danh sách S cần phải được theo dõi và giám sát tại gia bằng cách đeo vòng điện tử", cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia TF1. S là danh sách các đối tượng có dấu hiệu bị cực đoan hóa.
Theo ông, đây là biện pháp an ninh hữu hiệu nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố.
Vài ngày sau các cuộc tấn công đẫm máu tại Pháp, chủ tịch đảng "Những người Cộng hòa" khẳng định vấn đề trước mắt không chỉ là đoàn kết dân tộc mà là tăng cường an ninh.
Trong số các biện pháp mà ông Sarkozy đưa ra bao gồm trục xuất bằng vũ lực tất cả đối tượng hồi giáo cực đoan và đóng cửa những nhà thờ chúng thường xuyên qua lại, cũng như triệt phá các đường dây buôn vũ khí tại các khu phố ổ chuột ngoại ô Paris.
"Tất cả những đối tượng cực đoan trở về từ Syria và Iraq cần phải bị bỏ tù ngay lập tức, những phần tử mang hai quốc tịch sẽ không được ở lại Pháp thêm bất cứ một giây phút nào", ông Sarkozy nhấn mạnh.
Ngoài ra, cựu tổng thống Pháp còn kêu gọi xây dựng thêm nhiều trung tâm chống cực đoan hóa để giải quyết vấn đề tâm lý cho các đối tượng mới xuất hiện dấu hiệu cực đoan.
Ông Sarkozy đưa ra bình luận sau khi Pháp rung chuyển vì các vụ đánh bom tự sát và xả súng tại trung tâm Paris hôm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng. Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ khủng bố này. Những phần tử tham gia vụ tấn công bị nghi là có liên quan đến Syria.
Nguyễn Hoàng