Xe bắt Slobodan Milosevic phóng đi khỏi tư dinh của ông. |
Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Serbia Bladan Batic phát biểu trên đài truyền hình Belgrade rằng cuộc vây bắt cựu tổng thống bị kéo dài là vì chính quyền muốn “tránh điều xấu nhất”. Cảnh sát có đủ khả năng và phương tiện hoàn thành nhanh vụ việc này, nhưng họ muốn tránh đổ máu. Theo lời ông Batic, chính một số đồng hữu của Milosevic đã thuyết phục cựu tổng thống đầu hàng.
Cuộc hỏi cung đầu tiên sẽ được tiến hành cũng trong ngày chủ nhật, với sự có mặt của luật sư do ông Milosevic yêu cầu. Bộ Nội vụ Serbia thông báo rằng ông Milosevic bị bắt theo cáo buộc là đã gây ra những tội hình sự, chứ không phải phạm tội chiến tranh như cáo buộc của Toà án La Haye.
Theo bản buộc tội, Milosevic và các nhân vật thân cận của ông - cựu giám đốc Hải quan Mikhal Kertes, các cựu phó thủ tướng Chính phủ Nikola Shainovic và Iovan Zebic, cũng như cựu lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Radomir Markovic - sẽ bị truy tố vì tội lạm dụng chức vụ và liên kết để tổ chức các nhóm phạm tội hình sự. Họ bị cáo buộc đã gây thiệt hại kinh tế cho đất nước trị giá gần 1,8 tỷ dinar và 200 triệu DM.
Nếu cơ quan điều tra chứng minh được những buộc tội nói trên, ông Milosevic có thể sẽ bị tuyên án 5 năm tù.
Ngoài ra, Milosevic có thể sẽ bị buộc tội đã dùng vũ khí chống lại nhà chức trách, liên quan đến lần thứ nhất cảnh sát định bắt ông, khiến hai cảnh sát bị thương. Trong lần bắt sáng nay, không có một sự kháng cự nào, và không ai bị thương.
T.Đ.T.