Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 4/8/2014, 10:42 (GMT+7)

Cứu hộ Trung Quốc chạy đua với thời gian sau động đất

Trong bóng tối, các nhân viên cứu hộ dùng đèn pin để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter chiều qua tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 3/8 tại thành phố Chiêu Thông tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, làm ít nhất 381 người chết cùng hàng nghìn người bị thương. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất, theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC). Tại quận Lỗ Điện, nhiều ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng. Ảnh: Jingji

Cảnh sát và quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ tán và cứu nạn. Nhà chức trách gửi 2.000 lều bạt, 3.000 giường gấp, chăn, áo ấm đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ đang đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Xinhua

54 lính cứu hỏa cùng 7 xe chuyên dụng của thành phố Qujing, tỉnh Vân Nam, cũng được điều tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất ở quận Lỗ Điện chiều qua. Ảnh: Xinhua

Nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận nạn nhân ở những thị trấn xa xôi ngay trong đêm. Động đất xảy ra ở khu vực miền núi chủ yếu canh tác nông nghiệp. Ảnh: China News

Sáng sớm nay, lực lượng cứu hộ phải dùng đèn pin để tìm nạn nhân dưới đống đất đá. Lúc động đất xảy ra, mọi người vội vã rời các tòa nhà và đổ xuống đường. Điện bị cắt, dịch vụ viễn thông cũng gián đoạn ở nhiều nơi. Ảnh: Xinhua.

Động đất làm nứt vỡ nhà cửa của người dân cùng nhiều công trình công cộng. Ảnh: China News

Người dân giúp nhân viên cứu nạn khênh máy phát điện qua đoạn đường mấp mô đá để phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: News

Do những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất nằm ở vùng hẻo lánh có địa hình hiểm trở, xe cứu thương không vào được, người bị thương được khênh trên cáng để đưa đi cấp cứu. Ảnh: China News

Một người đàn ông ở quận Qiaojia, gần tâm chấn động đất, được đưa lên từ dưới đống đổ nát. 26 người ở quận Qiaojia được ghi nhận thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích. Ảnh: Xinhua

Người dân đang cố gắng cứu một bé trai 6 tháng tuổi dưới đống đổ vỡ của một ngôi nhà ở Lỗ Điện. Ảnh: China Daily

Các nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để cứu những người bị thương và còn mắc kẹt dưới lớp đất đá. Ảnh: Jingji

Bình Minh