Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 21/6/2018, 19:00 (GMT+7)

Cuộc tập trận của 18.000 lính NATO sát biên giới Nga

Saber Strike là cuộc tập trận thường niên do Mỹ dẫn đầu, được tổ chức tại Ba Lan nhằm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO.

Khoảng 18.000 binh sĩ từ 19 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoàn tất cuộc tập trận mang tên "Saber Strike 18" ở các khu vực gần biên giới Nga hồi tuần trước. Cuộc tập trận được tiến hành nhằm tăng khả năng phản ứng của lục quân và không quân NATO trước các khủng hoảng trong khu vực, theo Business Insider.

Trong ảnh, binh sĩ các nước thành viên NATO đứng trên nhiều khí tài lục quân để quan sát nội dung chiến đấu của trực thăng tấn công Apache tại trường bắn Bemowo Poskie, Ba Lan.

Cận cảnh cuộc tập trận của 18.000 lính NATO sát biên giới Nga
 
 

Một phần lực lượng Mỹ triển khai tại tập trận Saber Strike 18.

Lực lượng bộ binh hỗn hợp thực hành nội dung tấn công, chiếm các tòa nhà tại một thị trấn giả định của Litva.

Hoạt động tác chiến bộ binh được hỗ trợ bởi cường kích A-10 và xe thiết giáp.

Biên đội 4 chiếc A-10 bay bên cạnh máy bay tiếp dầu KC-135. Tất cả đều được tiếp dầu trên không, rút ngắn thời gian tái triển khai và bảo đảm hỏa lực yểm trợ mặt đất.

Các phi đội A-10 cũng huấn luyện cất hạ cánh trên đường băng dã chiến, chuẩn bị cho kịch bản sân bay bị phá hủy khi nổ ra xung đột quân sự.

Cường kích A-10 mang màu sơn đặc biệt, tương tự các tiêm kích trong Thế chiến II, nhằm kỷ niệm 74 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy (6/6/1944).

Lực lượng đổ bộ đường không Mỹ và Litva nhảy dù từ một chiếc máy bay vận tải C-130.

Binh sĩ Đức và Anh triển khai phương tiện vượt sông M3 để di chuyển qua sông Nemen trên lãnh thổ Litva.

Tổ hợp cối tự hành Rak cỡ nòng 120 mm thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Ba Lan tiến hành bắn cấp tập trong hoạt động mang tên "Puma 2", một phần quan trọng của tập trận Saber Strike năm nay.

Thiết giáp Stryker và trực thăng AH-64 Apache cùng tấn công một cứ điểm trong khuôn khổ Puma 2.

Binh sĩ Ba Lan sử dụng súng chống tăng RPG-7 để diệt mục tiêu giả định tại trường bắn Bemowo Piskie.

Ảnh: US Army.