Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 13/3/2017, 14:51 (GMT+7)

Cuộc sống của các nữ học viên sĩ quan hải quân Nga

Các nữ học viên đang học tập tại các trường hải quân Nga sẽ trở thành lứa nữ sĩ quan đầu tiên trong lịch sử phục vụ trên các tàu chiến nước này.

Nữ học viên hải quân đầu tiên của Nga
 
 

Nữ học viên đầu tiên của Học viện Hải quân Nga

Năm 2015, các học viện, nhà trường của hải quân Nga bắt đầu tuyển chọn lứa nữ học viên đầu tiên cho các nhiệm vụ trên đội tàu chiến của nước này, theo RBTH.

Trong ảnh là hai nữ học viên của Học viện Hải quân Saint - Petersburg sắp xếp nội vụ trước giờ lên lớp. Cũng như các học viên nam, họ phải dậy lúc 6h30 để tập thể dục, ăn sáng rồi lên giảng đường.

Một học viên nữ chỉnh đốn trang phục chuẩn bị lên lớp. Các nữ học viên này đang được đào tạo các chuyên ngành như tâm lý học, truyền thông và kỹ sư.

Các nữ học viên hải quân mặc quân phục chỉnh tề, lên giảng đường theo đội hình.

Hai nữ học viên trong giờ học. Họ buộc phải mặc quân phục trên giảng đường, tóc phải cắt ngắn hoặc buộc lại gọn gàng.

Cũng như các học viện khác của quân đội Nga, các học viên hải quân bắt buộc phải tuân thủ quy định hạn chế sử dụng phương tiện liên lạc và mạng xã hội.

Các thiếu nữ Nga lựa chọn tham gia hải quân vì nhiều lý do nhưng phổ biến nhất là do truyền thống gia đình.

Bơi lội và lặn là những nội dung bắt buộc và quan trọng trong quá trình đào tạo ở các học viện hải quân.

Các giáo viên đang hướng dẫn một nữ học viên kỹ năng bơi khi mặc trang phục cứu hộ.

Chương trình đào tạo học viên nữ bao gồm cả hoạt động cứu hộ.

Các học viên nữ tham gia hoạt động văn nghệ trong giờ giải lao. Họ sẽ tốt nghiệp với quân hàm trung úy và được điều động về các đơn vị hải quân Nga trong năm 2018.

Nguyễn Hoàng